Dỡ bỏ sắc lệnh hạn chế các chuyến bay thuê Nga-Thổ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/8 đã ký sắc lệnh dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay thuê (charter flight) tới Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này diễn ra sau khi quan hệ giữa hai nước đang được bình thường hóa trở lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp tại Moskva ngày 9/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Một số hãng hàng không của Nga đã bắt đầu gửi đơn tới giới chức hàng không nước này để đăng ký khai thác các chuyến bay thuê tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Chính phủ Nga cũng đã yêu cầu các hãng hàng không thực hiện những bước đi cần thiết để đảm bảo độ an toàn của các chuyến bay thuê giữa hai nước.

Trước đó, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/8 vừa qua tại Moskva, Tổng thống Putin đã công bố quyết định của Nga nối lại các chuyến bay theo đơn đặt hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga áp đặt lệnh trừng phạt thương mại và cấm du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 28/11 năm ngoái, sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga ở biên giới Syria. Sau nhiều tháng căng thẳng, quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện sau khi Tổng thống Erdogan chính thức xin lỗi Tổng thống Putin về sự cố quân sự trên. Ngay sau đó, Tổng thống Nga đã quyết định gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ xem bóng đá giao hữu
Tổng thống Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ xem bóng đá giao hữu

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để theo dõi trận bóng đá giao hữu giữa hai đội tuyển Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/8 tại thành phố Antalya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN