Dính đạn súng cối phe nổi dậy, 3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng

3 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương sau khi các lực lượng nổi dậy nã súng cối gần Krasnogorivka, cách Donetsk 20 km về phía Tây.

Hình ảnh binh sĩ Ukraine sơ cứu cho một nạn nhân bị thương tại Khmelnytskyi. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AFP, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk ngày 11/12 cho biết thông tin trên. Đây được xem là ngày đẫm máu nhất đối với các lực lượng Chính phủ Ukraine trong vòng hơn 1 tháng qua.

Hồi tháng 4/ 2014, gần 10.000 người đã thiệt mạng kể từ khi đa phần những vùng công nghiệp phía Đông của Ukraine, nơi người dân nói tiếng Nga nổi dậy chống lại chính quyền Kiev vốn thân phương Tây. Kiev và phương Tây đã cáo buộc Nga ủng hộ quân nổi dậy và triển khai binh sĩ qua biên giới, điều Nga luôn bác bỏ.

TTXVN/Tin Tức
OSCE mất 15 máy bay không người lái ở Đông Ukraine
OSCE mất 15 máy bay không người lái ở Đông Ukraine

8 máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine kể từ khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện việc giám sát tại khu vực xảy ra xung đột. Nhưng đó không phải con số cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN