Điều cần thiết để chuẩn bị đối phó với hạn hán là đầu tư

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 5/9 cảnh báo các nước miền Nam châu Phi cần chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với hạn hán trong thời gian tới, nếu không sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu trước quan chức của các nước miền Nam châu Phi tham dự hội nghị về xóa đói giảm nghèo diễn ra tại Zimbabwe, điều phối viên khu vực của FAO Patrick Kormawa nhấn mạnh điều cần thiết để chuẩn bị đối phó với hạn hán là đầu tư. Ông nêu rõ: “Hạn hán đang hiện hữu ở khu vực. Đây là một vấn đề đặc biệt, đòi hỏi các nước phải bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của hạn hán". Theo ông Kormawa, hiện chỉ có 7% diện tích đất canh tác của miền Nam châu Phi, khoảng 34 triệu hecta, được tưới tiêu, và điều đó là "không thể chấp nhận được”. 

Ông Kormawa khẳng định đầu tư vào thủy lợi và vào nông nghiệp thích ứng với điều kiện khí hậu mới là rất quan trọng. FAO dự báo năm 2018, khu vực miền Nam châu Phi có thể chịu tác động bởi hình thái thời tiết El Nino với nhiệt độ cao và lượng mưa thấp.

Hiện tượng El Nino gần đây nhất tại miền Nam châu Phi diễn ra từ năm 2014-2016 gây hạn hán trên diện rộng, khiến khoảng 40 triệu người ở khu vực này cần hỗ trợ lương thực. Madagascar và Zimbabwe nằm trong số các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

TTXVN/Báo Tin tức
Hạn hán tàn khốc ở Australia, kangaroo chết khô xương
Hạn hán tàn khốc ở Australia, kangaroo chết khô xương

Bức ảnh kinh hoàng về một con kangaroo chết khô chỉ còn khung xương trơ trọi đã phần nào lột tả được mức độ hạn hán nghiêm trọng tại Australia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN