Điện Kremlin tuyên bố chưa thấy tín hiệu đàm phán từ Kiev

Điện Kremlin cho biết Kiev chưa có tín hiệu nào về việc nối lại đàm phán Nga-Ukraine.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trả lời hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 29/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Kiev chưa có tín hiệu nào về khả năng nối lại đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine.

"Không, cho đến nay về cơ bản vẫn chưa có tín hiệu nào từ Kiev cả", ông Peskov trả lời khi được hỏi liệu có bất kỳ dấu hiệu nào về việc nối lại đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine hay không, tờ RIA trích dẫn.

Trước đó, vào giữa tháng 9, Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đang "tạm dừng", làm hạ hy vọng về một giải pháp hòa bình chỉ vài tháng sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên được nối lại.

"Các nhà đàm phán vẫn giữ liên lạc, nhưng hiện tại từ chính xác để nói về quá trình đàm phán là tạm dừng", ông Peskov nói với các phóng viên. Ông từ chối cho biết liệu các đại diện của Nga và Ukraine, những người đã gặp nhau hai lần tại Istanbul trong năm nay, có lên lịch cho bất kỳ cuộc họp mới nào hay không.

"Các vị không nên nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan và mong đợi kết quả nhanh chóng", ông Peskov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần tuyên bố có thể nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, cũng hiểu rằng việc đạt được một thỏa thuận hòa bình sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi Tổng thống Trump thúc đẩy chấm dứt giao tranh, bao gồm cả việc đón tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại một hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào tháng trước. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 9, ông Putin cảnh báo rằng các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến vào Ukraine nếu các biện pháp ngoại giao không thể giải quyết cuộc xung đột, hiện đã bước sang năm thứ tư.

Ông Peskov cáo buộc các đồng minh châu Âu của Ukraine "cản trở" các cuộc đàm phán nhưng cho biết Moskva vẫn cam kết "con đường đối thoại hòa bình".

Một liên minh gồm hơn hai mươi quốc gia, do Pháp và Anh dẫn đầu, đã tuyên bố trong tháng này rằng họ đã sẵn sàng cử một "lực lượng trấn an" đến Ukraine để tuần tra và thực thi một thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Nga. Ukraine khẳng định rằng các đảm bảo an ninh do quân đội nước ngoài hậu thuẫn là cần thiết để ngăn chặn Nga tái diễn các cuộc tấn công vào nước này.

Moskva đã mạnh mẽ phản đối việc triển khai quân đội phương Tây và các cuộc thảo luận về các đảm bảo an ninh hậu chiến không bao gồm Nga. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây đã cáo buộc Tổng thống Putin trì hoãn khi lực lượng của ông tiến về phía Đông Ukraine.

Căng thẳng về cuộc chiến leo thang hơn nữa sau khi lực lượng NATO bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Nga vi phạm không phận Ba Lan cũng như các vụ UAV xuất hiện đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng tại nhiều quốc gia Bắc Âu. Các quốc gia Na Uy hay Đan Mạch đều nghi ngờ những chiếc UAV này là của Nga song phía Moskva luôn lên tiếng bác bỏ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Phó Tổng thống Mỹ Vance thông báo ‘điều không may’ trong đàm phán hoà bình cho Ukraine
Phó Tổng thống Mỹ Vance thông báo ‘điều không may’ trong đàm phán hoà bình cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết phía Liên bang Nga đã từ chối cả gặp gỡ song phương với Ukraine lẫn gặp gỡ ba bên với Washington và Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN