Điện Kremlin cảnh báo Ba Lan và Phần Lan về kế hoạch điều quân đến biên giới Nga

Moskva cảnh báo hoạt động như vậy sẽ tạo ra mối đe dọa đối với Nga và có thể dẫn đến căng thẳng.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Reuters, bình luận về các thông tin trên phương tiện truyền thông rằng Ba Lan có kế hoạch điều binh sĩ đến biên giới Phần Lan - Nga, Điện Kremlin ngày 29/11 cho biết một động thái như vậy có thể gây ra căng thẳng và Nga sẽ coi đó là một mối đe dọa.

Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng, Ba Lan đã cử một nhóm cố vấn quân sự tới Phần Lan để đáp lại đề nghị chính thức về hỗ trợ trước một cuộc tấn công hỗn hợp vào biên giới Phần Lan. 

Ông Siewiera viết: “Một nhóm cố vấn quân sự sẽ cung cấp thông tin tại chỗ về an ninh biên giới, cũng như về mặt hoạt động”.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói khi đề cập đến khả năng Ba Lan điều quân đến biên giới: "Đây là một biện pháp hoàn toàn không cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới, vì không có mối đe dọa nào ở đó".

"Phần Lan phải nhận thức rõ ràng rằng điều này sẽ gây ra mối đe dọa cho chúng tôi khi gia tăng lực lượng của các đơn vị quân sự ở biên giới của chúng tôi", người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, cảnh báo hoạt động như vậy sẽ tạo ra mối đe dọa đối với Moskva và có thể dẫn đến căng thẳng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cũng ngày cũng tuyên bố rằng Moskva đã nhận được công hàm từ Phần Lan vào ngày 29/11 về quyết định đóng cửa trạm kiểm soát biên giới cuối cùng giữa hai bên kể từ ngày 30/11. 

Phần Lan đã đóng cửa biên giới với Nga sau làn sóng người tị nạn bất ngờ nổi lên mà Helsinki cho rằng do Moskva đứng đằng sau, điều mà Nga đã bác bỏ.

Khi được Reuters liên hệ, chính quyền Phần Lan cho biết họ chưa biết về kế hoạch như vậy và không thể bình luận. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, người đã gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Warsaw vào ngày 20-21/11, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Công Thuận/Báo Tin tức
Xuất khẩu hàng lưỡng dụng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga tăng mạnh
Xuất khẩu hàng lưỡng dụng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga tăng mạnh

Phương Tây lo ngại khi xuất khẩu hàng hóa liên quan đến quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN