Diễn đàn 'Kết nối đầu tư Nghệ An - Hoa Kỳ'

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiều tối ngày 9/11 (theo giờ địa phương) trong chương trình công tác tại Hoa Kỳ, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức Diễn đàn "Kết nối đầu tư Nghệ An - Hoa Kỳ" với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á (AACC).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Diễn đàn "Kết nối đầu tư Nghệ An - Hoa Kỳ”. Ảnh: Kiều Trang PV TTXVN tại Mỹ

Tham dự Diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch AACC Cindy Shao cùng nhiều đại diện tổ chức chính phủ, doanh nghiệp đến từ nhiều bang của Hoa Kỳ. AACC là một tổ chức phi lợi nhuận với gần 3000 doanh nghiệp thành viên, hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á và các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao tỉnh Nghệ An đã lựa chọn Hoa Kỳ là đối tác để thu hút đầu tư trong giai đoạn hiện nay, ngay sau các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, nhấn mạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tích cực cho tỉnh trong việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Nghệ An.

Bà Cindy Shao bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, khẳng định diễn đàn sẽ thúc đẩy quá trình đầu tư, hợp tác với Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ rất hiệu quả của Đại sứ quán, AACC trong việc kết nối cho tỉnh Nghệ An tiếp xúc với các đối tác quan trọng của Hoa Kỳ về đầu tư, thương mại.

Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cũng đã thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh, đồng thời nhấn mạnh tỉnh đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất về quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư khi đến với Nghệ An. Tỉnh Nghệ An cũng ưu tiên tập trung thu hút vào Khu Kinh tế Đông Nam với  5 khu công nghiệp có quy mô 2000 ha, nhấn mạnh vào các lĩnh vực Nghệ An mong muốn thu hút đầu tư như công nghiệp bán dẫn, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới…

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An cho biết: "Nghệ An muốn quảng bá giới thiệu để có cơ sở kết nối với các đối tác Hoa Kỳ trên các lĩnh vực công nghệ cao và một số mặt hàng trong vấn đề thị trường đang có lợi thế là công nghiệp tiêu dùng, các sản phẩm công nghiệp hóa dầu và các ngành về năng lượng như điện khí và thu thập khí tự nhiên hóa lỏng".

Theo Chủ tịch HĐQT AACC John Lin, khoản đầu tư vào Việt Nam hiện nay là một trong những khoản đầu tư lớn nhất thế giới, bởi chuỗi cung ứng và vốn nước ngoài đang rút khỏi Trung Quốc. Việt Nam đang tiến gần hơn đến điều đó nhờ công nghệ và nhân lực. Ngoài Việt Nam tất nhiên còn có Ấn Độ và Mexico, nhưng Việt Nam chắc chắn có lợi thế, mọi thứ đều rất gần với những gì các nhà sản xuất từng có ở Trung Quốc.

Theo ông John Lin, đây là một cơ hội tuyệt vời và ông nóng lòng muốn thành lập một phái đoàn thương mại từ AACC đến thăm Việt Nam và đến với Nghệ An.

Kết thúc diễn đàn, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch HĐQT AACC John Lin đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam với AACC.

Sáng cùng ngày, đoàn cũng đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN.

Chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác tỉnh Nghệ An trong thời điểm này hết sức có ý nghĩa, khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là mức cao nhất trong quan hệ song phương của Việt Nam, mở ra một giai đoạn lịch sử mới trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặt ra nhiều cơ hội hợp tác, triển vọng phát triển giữa hai quốc gia cũng như mong muốn của tỉnh Nghệ An thúc đẩy hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Kiều Trang - Đoàn Hùng (TTXVN)
Đưa quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đáp ứng lợi ích của cả hai bên
Đưa quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đáp ứng lợi ích của cả hai bên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN