Diễn đàn châu Á Bác Ngao trở lại trong tháng 3 tới

Hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) sẽ diễn ra từ ngày 28 - 31/3 tới tại Bác Ngao, thị trấn duyên hải thuộc tỉnh đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) thường niên ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 21/4/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo thông báo trên trang web chính thức của diễn đàn, sự kiện năm nay sẽ được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tiếp với chủ đề “Thế giới bất ổn: Đoàn kết và hợp tác vì phát triển trong thách thức”. Đại diện các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức học thuật và truyền thông từ khắp nơi trên thế giới sẽ được mời tham dự sự kiện này, qua đó tìm kiếm các chiến lược phát triển trong thời kỳ hậu COVID-19 và cách thức tăng cường hợp tác trong cộng đồng quốc tế. Các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh chủ đề của hội nghị và 4 vấn đề chính, bao gồm "Phát triển và Bao trùm", "Hiệu quả và An ninh", "Khu vực và Toàn cầu" và "Hiện tại và Tương lai".

Diễn đàn châu Á Bác Ngao được thành lập năm 2001 dưới hình thức một tổ chức quốc tế phi chính phủ và phi lợi nhuận cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực và đưa các nước châu Á đến gần hơn với những mục tiêu phát triển đã đề ra.

Lê Ánh (TTXVN)
Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo sự gia tăng bất bình đẳng trên thế giới
Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo sự gia tăng bất bình đẳng trên thế giới

Ngày 21/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đại dịch COVID-19 đã làm xói mòn nghiêm trọng những thành quả mà thế giới đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong thập niên qua. Sự phục hồi không đồng đều đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới, làm gia tăng thêm sự chia rẽ Bắc-Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN