Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất Sáng kiến An ninh Toàn cầu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Ngày 21/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022.

Chú thích ảnh
Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, địa điểm đăng cai tổ chức Diễn đàn châu Á Bác Ngao. Ảnh: CFP

Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi đưa châu Á trở thành điểm tựa cho hòa bình thế giới, động lực của tăng trưởng toàn cầu và là một mô hình mới cho hợp tác quốc tế. Ông lưu ý các nước, kể cả trong hay ngoài khu vực, cần theo đuổi con đường hòa bình và phát triển, tìm kiếm hợp tác cùng thắng và đóng góp xây dựng một châu Á đoàn kết, cùng nhau tiến bộ.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định không một khó khăn nào đủ sức ngăn chặn bánh xe lịch sử. Để vượt qua khó khăn và vươn tới một tương lai tươi sáng, sức mạnh lớn nhất nằm ở hợp tác và cách thức hiệu quả nhất là thông qua đoàn kết.

Đáng chú ý, Chủ tịch Tập Cận Bình thông qua bài phát biểu năm nay đã đưa ra đề xuất về Sáng kiến An ninh Toàn cầu để thúc đẩy an ninh trên toàn thế giới.

Diễn đàn thường niên châu Á Bác Ngao 2022 diễn ra trong 3 ngày (20-22/4), tại tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, với chủ đề “Dịch bệnh và thế giới: Chung tay thúc đẩy phát triển toàn cầu, xây dựng tương lai chung”. Với hơn 30 diễn đàn phụ và các hoạt động, diễn đàn thảo luận các vấn đề đang được cộng đồng quốc tế quan tâm nhất hiện nay là phục hồi kinh tế thế giới và phát triển bền vững sau đại dịch.

Tham dự Diễn đàn lần này có hơn 300 khách mời là lãnh đạo nhiều quốc gia trong khu vực, chính khách, người đứng đầu các tổ chức quốc tế, các chuyên gia học giả, lãnh đạo các doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao tổ chức hội nghị thường niên định kỳ tại Hải Nam. Diễn đàn này do 25 nước châu Á và Australia thành lập năm 2001 nhằm tạo môi trường đối thoại cấp cao cho chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia, học giả về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường... nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của kinh tế khu vực châu Á.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Xinhua, Chinadaily)
Công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rơi máy bay ở Trung Quốc
Công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ rơi máy bay ở Trung Quốc

Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 20/4, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines hồi tháng trước, theo đó vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN