Điểm sáng kinh doanh trong quan hệ Việt - Nga

Nhóm phóng viên chúng tôi lên đường tới thành phố Serpukhov trên sông Oka, cách Moskva gần 100 km, vào một sáng mùa thu nắng đẹp, trời se lạnh. Trọng tâm chính trong chuyến đi là tìm hiểu một doanh nghiệp ăn nên làm ra của người Việt, điểm sáng kinh doanh trong mối quan hệ Việt - Nga - tập đoàn Mareven Food (hay FG Group) vốn nổi tiếng trong giới doanh nhân Việt Nam tại Nga với thương hiệu mì ăn liền Rollton.

Công nhân Nga trong phân xưởng sản xuất của nhà máy Mareven Food. Ảnh: Cao Cường (P/v TTXVN tại Nga)


Tại thành phố Serpukhov, cơ ngơi của Mareven Food là hai khối nhà sản xuất liên hợp, nằm hai bên con đường dẫn tới văn phòng điều hành. Khu sản xuất chính tọa lạc trên khuôn viên 23 ha với nhiều khối nhà mới đang trong quá trình thi công để mở rộng sản xuất. Đón tiếp chúng tôi ở khu nhà điều hành là một quản lý khá đặc biệt, anh Yusuf người gốc Phi. Trong khu sản xuất chính, trái ngược với khu kho rộng lớn tĩnh lặng, sản phẩm được xếp ngăn nắp, khoa học, để điều khiển bằng máy vi tính kết hợp với các cổng xuất nhập hàng bằng xe TIR vận tải đường dài và đường sắt là khu sản xuất nhộn nhịp trong tiếng máy réo rắt. Trên các dây chuyền sản xuất qui mô lớn của các nước tiên tiến như Nhật Bản, Đức, Italy cùng với hệ thống điện tử giám sát chất lượng sản phẩm hiện đại là những người công nhân Nga chăm chú làm việc, theo dõi sát sao công đoạn sản xuất của mình để sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng.


Tổng Giám đốc Mareven Food, ông Đỗ Xuân Hoàng, cho biết đến nay tập đoàn có 3 nhà máy, tổng số nhân viên là 2.500 người, nhà máy tại Serpukhov có hơn 2.000 người, điểm đặc biệt là 99% nhân viên là người Nga hoặc người bản địa. Các sản phẩm chính là thực phẩm ăn nhanh, phục vụ cho tầng lớp trung lưu và quảng đại quần chúng. Doanh số của tập đoàn năm 2013 dự tính là 400 triệu USD. Chính quyền địa phương đánh giá cao nỗ lực của Mareven trong việc chăm lo sức khỏe và chế độ chính sách cho công nhân Nga.


Bật mí về bí quyết thành công của doanh nghiệp, ông Hoàng cho biết mục tiêu của tập đoàn là chú trọng tới các mặt hàng thực phẩm chất lượng cao, với giá thành vừa phải, hợp lý. Chiến lược sản xuất này chẳng có gì mới mẻ, tuy nhiên nếu xét tới một chặng đường dài 15 năm xây dựng và phát triển, cùng bao thăng trầm của thị trường Nga rộng lớn, rồi áp lực cạnh tranh quyết liệt của các đại gia thực phẩm châu Âu đè lên đôi vai những người Việt sống xa xứ, chúng ta sẽ cảm nhận được rõ nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là những người Việt đã chèo chống đưa Mareven Food tới qui mô và uy tín như ngày nay.


Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, trong tương lai, tập đoàn tiếp tục có những dự án xây dựng nhà máy tại Novosibirck và Trung Á, cũng như mở rộng thị trường sang châu Phi. Trao đổi về cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga. Ông Hoàng cho rằng, trước triển vọng Việt Nam sẽ hoàn tất FTA với Liên minh Hải quan vào năm 2015, những doanh nghiệp Việt Nam nào có quyết tâm lớn và chương trình dài hơi thì thị trường Nga và SNG - dân số 260 triệu người, sức mua và khả năng chi trả tăng đều đặn - sẽ là món quà rất lớn dành cho họ.


Chia tay nhà máy của Mareven Food ở Serpukhov, trên đường về, tôi chợt nghĩ, hiện dư luận cả ở Nga và Việt Nam đều kỳ vọng rất lớn vào những bước đột phá trong mối quan hệ kinh doanh, thương mại Việt-Nga. Ở chiều ngược lại, tôi mong mỏi sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam dám dấn thân vào thị trường khổng lồ và cũng rất hứa hẹn LB Nga và SNG, để tạo nên những cú hích lớn, góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ chiến lược toàn diện, lâu đời Việt-Nga.


Duy Trinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN