Dịch tả khiến 3 người tử vong tại Cuba

Bộ Y tế Cuba ngày 9/7 cho biết, trong những tuần qua tại một số tỉnh miền Đông nước này đã xuất hiện nhiều ổ dịch tả, trong đó bùng phát mạnh nhất là tại tỉnh Granma khiến ít nhất 3 người tử vong.

 

Thủ đô Dhaka của Bangladesh cũng vừa trải qua đợt dịch tả trong tháng 4. Trong ảnh: Trẻ em mắc bệnh tiêu chảy khám bệnh tại Trung tâm quốc tế nghiên cứu về dịch tả ở Dhaka ngày 2/4. Ảnh:  AFP-TTXVN


Thông cáo nêu rõ do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn liên tục trong thời gian qua, một số bể chứa nước sinh hoạt công cộng đã có dấu hiệu ô nhiễm và có thể là nguyên nhân dẫn tới bùng phát dịch bệnh.

Báo cáo của các cơ sở y tế địa phương cho biết có khoảng gần 1.000 người phải nhập viện với biểu hiện viêm đường ruột gây tiêu chảy, trong đó có 53 người cho kết quả dương tính với bệnh tả.


Bộ Y tế Cuba đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn các nguồn nước bị ô nhiễm và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời kêu gọi người dân phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của cơ quan chức năng về vệ sinh dịch tễ trong việc sử dụng nguồn nước và thực phẩm. Đến thời điểm này, dịch bệnh đã được kiểm soát.


Cuba là một trong những nước có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh. Theo Bộ Y tế Cuba, từ nhiều năm nay bệnh dịch tả rất hiếm khi xuất hiện tại quốc đảo này và thường chỉ bùng phát ở qui mô nhỏ.


TTXVN/ Tin Tức

Cuba sắp thử nghiệm lâm sàng thuốc chữa viêm gan B và C

Trung tâm Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba (CIGB) vừa thông báo chuẩn bị đưa vào thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc điều trị bệnh viêm gan B và C mạn tính có hiệu quả hơn so với thuốc PEG - Heberon, được chính trung tâm này đã nghiên cứu và sản xuất trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN