Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 17/6

Theo trang thống kế worldometers.info, tính đến 22h ngày 17/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 177.923.263 ca bệnh COVID-19, trong đó có 3.851.257 ca tử vong. Hiện hơn 162,43 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 11,63 triệu bệnh nhân đang điều trị.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 616.157 ca tử vong trong tổng số 34.366.362 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 382.440 ca tử vong trong số 29.724.332 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 493.837 ca tử vong trong số 17.629.714 bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 8/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á khi nhiều nước ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới. Bộ Y tế Indonesia thông báo có thêm 12.624 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 30/1 và nâng tổng số ca mắc lên 1.950.276 ca. Số người tử vong cũng tăng thêm 277 ca lên 53.753 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo  nước này có thêm 5.738 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 678.764 ca. Trong số các ca mắc mới có tới 5.735 ca lây nhiễm trong cộng đồng và chỉ có 3 ca nhập cảnh. Nước này cũng ghi nhận thêm 60 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi vì đại dịch này lên 4.202 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 23/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Quốc vương Abdullah đã hối thúc chính phủ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia để đạt được mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 80% dân số Malaysia.

Thái Lan ngày 17/6 thông báo có thêm 3.129 ca nhiễm mới và 30 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 207.724 ca và 1.555 ca tử vong. Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) thông báo đến nay đã tiêm 7.003.783 liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Tính đến ngày 16/6, tổng cộng 5,1 triệu người ở Thái Lan, chiếm 7,3% trong gần 70 triệu dân số nước này, đã được tiêm liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thông báo nước này sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại trong 4 tháng nữa.

Philippines cũng ghi nhận thêm 6.637 ca mắc COVID-19 và 155 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tổng cộng số ca mắc và tử vong do COVID-19 lần lượt là 1.339.457 và 23.276 ca. Thứ trưởng Tài chính Philippines Gil Beltran nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết hiệu quả các nguy cơ do dịch COVID-19 gây ra, cũng như ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nếu không chính phủ sẽ phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 20/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Campuchia cùng ngày cho biết đã ghi nhận thêm 625 ca mắc COVID-19, trong đó có 34 ca nhập cảnh và 591 ca lây nhiễm cộng đồng. Một số tỉnh tại Campuchia cũng thông báo về tình trạng lây nhiễm COVID-19 ở mức 2 chữ số mỗi ngày. Tính đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 40.782 ca mắc COVID-19, trong đó 35.030 người hồi phục và 380 người tử vong.

Trong khi đó, Lào chỉ phát hiện một ca mắc mới tại thủ đô Viêng Chăn, thấp nhất trong nhiều ngày qua tại nước này. Đến nay, Lào ghi nhận tổng cộng 2.034 ca mắc COVID-19, trong đó 1.924 người đã khỏi bệnh và 3 ca tử vong. Giới chức y tế Lào cho biết công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Lào, gồm các nhà ngoại giao, lao động nước ngoài, các nhân viên chính phủ, sinh viên, doanh nhân và nhân viên của các tổ chức quốc tế, có thể được tiêm vaccine ngừa COVID-19 miễn phí.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 13/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Đông Bắc Á, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các ca nhiễm mới đều ở tỉnh Quảng Đông (Guangdong). Tại Đài Loan (Trung Quốc), số ca nhiễm mới ở hòn đảo này là 175 ca. Tất cả đều là lây nhiễm trong cộng đồng, cao hơn so với mức 167 ca ghi nhận 1 ngày trước đó.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành theo đúng kế hoạch vào ngày 20/6, nhưng vẫn duy trì biện pháp này ở tỉnh Okinawa cho đến ngày 11/7. Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura nhấn mạnh tình trạng căng thẳng của hệ thống y tế ở 7 tỉnh, thành này đã lắng dịu nhưng các địa phương này vẫn cần phải ngăn chặn số ca lây nhiễm gia tăng trở lại do sự gia tăng của lưu lượng người đi lại trên đường và sự lây lan của các biến thể SARS-CoV-2. Công tác tiêm chủng đang được đẩy nhanh tại Nhật Bản. Kể từ ngày 17/6, Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho những người từ 18 đến 64 tuổi tại các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn do chính phủ thành lập. Tính đến ngày 16/6, tổng số người đã được tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 tại Nhật Bản là hơn 20 triệu người và hoàn thành mũi thứ hai là hơn 7,62 triệu người. Nhật Bản cũng có kế hoạch bắt đầu tiếp nhận đơn xin cấp “hộ chiếu vaccine” từ giữa tháng 7 tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân nước này khi đi ra nước ngoài.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 17/6 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 540 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 523 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới ở Hàn Quốc ở mức 500 ca. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc là 149.731 ca, trong đó có 1.994 trường hợp không qua khỏi. Trước tình hình trên, KDCA dự kiến sẽ thực thi kế hoạch điều chỉnh giãn cách xã hội vào tháng 7 tới. Trong khi đó, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn cao hơn, dự kiến đạt mục tiêu 14 triệu người trong ngày 17/6.

Tại Nam Á, Ấn Độ cùng ngày ghi nhận 67.208 ca mắc mới và 2.330 ca tử vong do COVID-19. Tính đến nay quốc gia Nam Á này ghi nhận tổng cộng 29,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 381.903 ca tử vong. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp, số ca mắc mới theo ngày của Ấn Độ giảm xuống dưới 100.000 ca/ngày.

Đại dịch COVID-19 dường như đang vượt ngoài tầm kiểm soát ở Afghanistan khi số ca mắc tại nước này tăng hơn 20 lần trong tháng qua, khiến các bệnh viện quá tải và nguồn lực y tế nhanh chóng cạn kiệt. Nước nàĐan Mạchy đã phát hiện 2.313 ca mắc mới và 101 ca tử vong vì COVID-19. 

Tại châu Âu, Bulgaria thông báo đã phát hiện ca mắc đầu tiên biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 vốn xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Bộ Y tế cho biết bệnh nhân là nam giới, trong độ tuổi từ 20 đến 30 đang tạm trú tại nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp, ngày 29/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cảnh báo việc tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể là bắt buộc đối với các nhân viên y tế không muốn tiêm phòng. Dự kiến, vào ngày 20/6 tới, Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào lúc 23h hàng ngày, sớm 1 tuần so với kế hoạch.

Ngày 17/6, Cơ quan y tế cho biết sẽ đề nghị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lứa tuổi từ 12-15 sau khi nhóm người trưởng thành được tiêm chủng nhằm tăng khả năng miễn dịch trước khi mùa Đông tới. Đến nay, gần một nửa dân số Đan Mạch đã tiêm liều vaccine đầu tiên trong khi hơn 1/4 dân số đã tiêm đủ 2 liều.

Trong khi đó, Chính phủ Anh đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Nước này cũng tuyên bố căn cứ theo một dự luật mới, tất cả các nhân viên viện dưỡng lão tại nước này cần phải được tiêm đầy đủ các liều vaccine ngừa COVID-19. Hiện hơn một nửa số người trưởng thành ở Anh đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19, tỷ lệ cao nhất và vượt xa các nước khác ở châu Âu.

Tại châu Phi, Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cùng ngày cho biết số ca mắc COVID-19 tăng hơn 20% so với tuần trước tại gần 20 nước châu Phi trong khi tiến độ tiêm vaccine chậm, với chỉ 0,79% dân số của châu lục được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, số ca mắc mới tăng gần 30% trong tuần qua và số ca tử vong tăng 15%, trong đó 5 nước gồm Nam Phi, Tunisia, Zambia, Uganda và Namibia chiếm 76% số ca mắc mới. Hiện châu Phi đang đối mặt với làn sóng thứ ba gia tăng mạnh của dịch COVID-19.

Phương Oanh (TTXVN)
Indonesia, Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới
Indonesia, Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc COVID-19 mới

Ngày 17/6, Bộ Y tế Indonesia thông báo có thêm 12.624 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu mức tăng hằng ngày cao nhất kể từ ngày 30/1 năm nay và nâng tổng số ca mắc lên 1.950.276 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN