Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 16/7

Theo trang mạng thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 16/7, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 13,73 triệu ca bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 587.900 ca tử vong. Hiện vẫn còn hơn 4,96 triệu bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, trong đó hơn 60.000 ca trong tình trạng bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở Houston, Texas, Mỹ, ngày 2/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Với hơn 3,61 triệu ca mắc và hơn 140.000 ca tử vong vì dịch bệnh, Mỹ hiện là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất. Theo thống kê riêng rẽ của Đại học Johns Hopkins, Mỹ xác nhận thêm 67.632 ca mắc trong vòng 24 giờ tính đến sáng 16/7 (giờ Việt Nam). Trong 10 ngày trở lại đây, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ, liên tục tăng ở mức 55.000-65.000 ca/ngày. 

Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng cao trở lại kể từ cuối tháng 6 vừa qua, chủ yếu ở các bang miền Nam và Tây nước này. Dù các biện pháp phòng dịch đang được siết chặt, trong ngày 15/7, các bang Texas và Florida đều ghi nhận số ca bệnh ở mức trên 10.000 ca/ngày, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Các mô hình dự báo công bố ngày 15/7 cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ có thể chạm ngưỡng 150.000 ca vào tháng tới.

Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đã quyết định gia hạn tình trạng cảnh báo và ngừng thực hiện kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch đã đưa trước đó do lo ngại tình hình dịch diễn biến phức tạp. Romania quyết định gia hạn cảnh báo dịch bệnh thêm một tháng. Theo đó, mọi biện pháp phòng dịch đang áp dụng sẽ tiếp tục được duy trì, các cơ sở giải trí trong không gian kín như rạp chiếu phim, nhà hát tiếp tục đóng cửa; người dân phải đeo khẩu trang tại khu vực công cộng có không gian kín và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m.

Bỉ quyết định ngừng triển khai giai đoạn 5 nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch, dự kiến thực hiện từ ngày 1/8. Quyết định được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới tại Bỉ ghi nhận từ ngày 5-11/7 đã tăng 8% so với tuần trước đó. Tương tự, Ireland cũng buộc phải lùi thời điểm triển khai giai đoạn 4 của kế hoạch mở cửa lại hoạt động xã hội và kinh doanh đến ngày 10/8 do tỷ lệ người mắc COVID-19 tăng cao trở lại. Chính phủ Ireland khẳng định ưu tiên giảm tỷ lệ lây nhiễm, bổ sung 5 biện pháp mới, có hiệu lực ngay trong ngày 15/7, gồm bắt buộc đeo khẩu trang tại các cửa hàng và trung tâm thương mại; các quán rượu, câu lạc bộ tiếp tục đóng cửa đến ngày 10/8; không được phép tụ tập quá 50 người tại không gian kín và 200 người tại không gian mở; hạn chế tối đa các trường hợp ra nước ngoài không cần thiết.

Pháp cũng yêu cầu người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nhiều khu vực thuộc vùng Mayenne, Tây Bắc nước này từ ngày 16/7 sau khi số ca mắc tăng cao tại đây. Người dân cả nước cũng sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới các địa điểm công cộng trong nhà từ tuần tới.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Hungary đã thông báo hoãn tổ chức lễ mừng ngày Quốc khánh vào ngày 20/8 tới. Chính phủ các quốc gia như Slovakia, Albania và Bồ Đào Nha khẳng định đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 10/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước tới nay, 32.695 ca, nâng tổng số ca mắc lên 968.876 ca, trong đó có 24.915 ca tử vong. Đến nay Ấn Độ có 612.814 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, với tỷ lệ hồi phục tăng lên đến 63,24%. 

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 1 ca nhập cảnh trong ngày 15/7 ở thành phố Thượng Hải, không có thêm ca lây nhiễm mới trong nước. Tính đến hết ngày 15/7, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.612 ca mắc trong đó có 4.634 ca tử vong. Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng tính theo ngày cao chưa từng có, 63 ca. Ngoài ra, Hong Kong cũng ghi nhận 4 ca lây nhiễm từ bên ngoài, nâng tổng số ca mắc bệnh tại vùng lãnh thổ này lên 1.655 ca. Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 35 ca chưa rõ nguồn lây nhiễm, trong khi 28 ca liên quan tới các ca nhiễm trước đó. 

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 61 ca nhiễm mới (trong đó có 47 ca nhập cảnh), nâng tổng số ca mắc lên 13.612 ca. Như vậy, sau hai ngày liên tiếp duy trì 30 ca/ngày, số ca mắc mới ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức trên 60 ca/ngày. Số ca nhiễm mới hàng ngày có dấu hiệu tăng trở lại, gây tâm lý bất an và gánh nặng cho hệ thống phòng dịch và y tế.

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản thông báo thêm 280 ca mới trong ngày 16/7, số ca nhiễm trong ngày cao nhất từng được ghi nhận tại đây. Sau khi Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hồi cuối tháng 5, số ca nhiễm mới đã gia tăng tại Tokyo. Giới chức thành phố cho biết nhiều ca nhiễm mới bắt nguồn từ các khu vui chơi giải trí ban đêm và những người mắc bệnh ở độ tuổi 20 và 30, nhóm tuổi vốn ít có nguy cơ mắc COVID-19 thể nặng. Ngày 15/7, thành phố này đã nâng cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm lên mức cao nhất. Chính quyền Tokyo đã kêu gọi người dân tránh các chuyến đi không cần thiết tới các tỉnh khác và hạn chế tới các câu lạc bộ ban đêm và các nhà hàng vốn là những nơi chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.

Tại Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận thêm 1.574 ca mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 81.668 ca; ngoài ra còn có 76 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 3.873 ca. 6 tỉnh gồm Nam Kalimanta, Jakarta, Trung Java, Đông Java, Bali và Nam Sulawesi đều ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước tới nay. 

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố gia hạn một phần các biện pháp hạn chế tại thủ đô Manila thêm 2 tuần, đồng thời cảnh báo sẽ tái áp đặt các biện pháp phòng dịch siết chặt hơn nếu số ca nhiễm và tử vong mới không giảm. Cụ thể, tại Manila, các trường học sẽ tiếp tục bị đóng cửa, các trung tâm thương mại hoạt động ở mức giới hạn, các cuộc tụ tập đông người bị cấm, các biện pháp giãn cách xã hội được thực hiện trên các phương tiện giao thông công cộng, trẻ em và người già được khuyến cáo không đi ra ngoài... Hiện số ca mắc COVID-19 tại vùng thủ đô Manila đã tăng hơn gấp đôi lên tới 29.015 ca kể từ tháng 6.

Lê Ánh (TTXVN)
Geisha Nhật Bản bất an vì dịch COVID-19
Geisha Nhật Bản bất an vì dịch COVID-19

Nhiều geisha Nhật Bản đã không có việc làm trong nhiều tháng khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN