Dịch COVID-19: Tây Ban Nha thông qua gói viện trợ 200 tỷ euro

Ngày 17/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố gói biện pháp trị giá 200 tỷ euro (tương đương 219 tỷ USD), trong đó bao gồm các khoản vay, đảm bảo tín dụng, viện trợ trực tiếp nhằm giảm nhẹ tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Các cửa hàng tại Barcelona, Tây Ban Nha, đóng cửa ngày 14/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez cho biết số tiền trên chiếm 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha, trong đó, Chính phủ sẽ huy động 117 tỷ euro (128 tỷ USD) và số còn lại sẽ đến từ các công ty tư nhân. Các biện pháp này bao gồm 100 tỷ euro (109,7 tỷ USD) để đảm bảo tín dụng và duy trì thanh khoản không giới hạn cho các công ty.

Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đã thiết lập các chốt kiểm soát tại khu vực biên giới đất liền với Pháp và Bồ Đào Nha nhằm ngăn sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, việc giao thương hàng hóa sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 182 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 491 trường hợp và khiến Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số ca tử vong tăng nhanh thứ hai chỉ sau Italy.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tây Ban Nha ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt 10.000 người
Tây Ban Nha ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt 10.000 người

Ngày 17/3, người đứng đầu Trung tâm y tế khẩn cấp của Tây Ban Nha Fernando Simon cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã vượt 10.000 ca và số ca tử vong lên tới 491 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN