Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 30/10: Toàn khối 22.560 ca tử vong; Malaysia nghiêm trọng trở lại

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 6.817 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 22.560 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Lembang,Tây Java, Indonesia, ngày 29/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Indonesia hiện là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực. Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” vẫn duy trì đà tăng nhiệt sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu, số ca mắc mới cao, song số ca tử vong tiếp tục đà giảm những ngày gần đây. Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang hiện hữu khi nước này ghi nhận 799 ca bệnh phát sinh và 3 ca tử vong trong 1 ngày qua.

Myanmar dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên ASEAN này hiện rất đáng lo ngại với 1.093 ca bệnh mới và 20 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 22/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 22.560 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 142 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 931.711 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 779.363 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 7 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Có Việt Nam, Lào, Brunei và Timor Leste là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 30/10.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN ngày 30/10:

Quốc gia Tổng số ca mắc Ca mắc mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 406,945 +2,897 13,782 +81 334,295
Philippines 378,933 +2,006 7,185 +38 330,457
Singapore 58,003 +9 28   57,909
Myanmar 51,496 +1,093 1,219 +20 31,330
Malaysia 30,889 +799 249 +3 20,248
Thái Lan 3,775 +12 59   3,585
Việt Nam 1,177   35   1,062
Campuchia 291 +1     283
Brunei 148   3   143
Timor-Leste 30       29
Lào 24       22
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia ngày 23/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Malaysia, Bộ Y tế Malaysia thông báo ngày 30/10 đã ghi nhận thêm 799 ca mắc COVID-19 cùng 3 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên thành 30.889 ca và 249 ca tử vong.

Trong số 799 ca mắc mới, 466 ca tại bang miền Đông Sabah, nơi được coi là tâm điểm của làn sóng COVID-19 thứ 3. Bang công nghiệp Selangor cũng trở thành ổ dịch lớn khi tiếp tục ghi nhận 150 ca mắc mới. Ba ca tử vong trong ngày 30/10 đều ở bang Sabah.

Đáng chú ý, tính tới thời điểm hiện tại, bang cực Đông của Malaysia đã ghi nhận 117 ca tử vong (47% tổng số ca tử vong tại Malaysia) và chỉ tính riêng trong tháng 10, đã có 104 người dân Sabah tử vong do dịch COVID19.

Chú thích ảnh
Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: The Thaiger

Tại Singapore, những người nhập cảnh vào Singapore từ Trung Quốc đại lục và bang Victoria sẽ phải làm xét nghiệm PCR (xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase) đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ngay khi nhập cảnh.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, họ có thể tiếp tục các hoạt động của mình mà không cần phải thực hiện cách ly tại nơi ở. Quy định trên cũng áp dụng tương tự đối với công dân Singapore, thường trú nhân Singapore và người có thẻ dài hạn trở về từ 2 khu vực này.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ trên bãi biển tại Phuket, Thái Lan, ngày 13/9/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 30/10, Bộ Y tế Thái Lan thông báo sẽ điều chỉnh lại các biện pháp phòng ngừa COVID-19 tại hơn 100 khách sạn tham gia chương trình cách ly.

Động thái trên diễn ra sau khi có 2 người cách ly cùng khách sạn với một phụ nữ Pháp mắc bệnh, đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Cục trưởng Cục hỗ trợ dịch vụ y tế Thái Lan Tharet Karatnairawiwong nhấn mạnh Bộ Y tế sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng dịch tại tất cả các khu cách ly để tránh trường hợp tương tự tái diễn. Theo đó, các hành khách, bao gồm cả công dân Thái Lan, khi nhập cảnh sẽ được chia thành nhiều nhóm khác nhau, tùy theo tình hình dịch tại nơi họ xuất phát.

Trong thời gian cách ly bắt buộc kéo dài 14 ngày, những người cách ly trong khách sạn sẽ vẫn được phép rời phòng để giải trí hay tập thể dục tại những khu vực nhất định. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa sẽ được siết chặt bao gồm giãn cách xã hội và thường xuyên khử trùng dụng cụ tập.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, hiện có 101 khách sạn với 13.004 phòng đang được dùng làm cơ sở cách ly tại nước này.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban điều hành Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo sẽ hủy bỏ tất cả các trận bóng đá chuyên nghiệp năm 2020 sau khi Cảnh sát Quốc gia quyết định không cấp giấy phép cho các giải đấu do tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Quyền Tổng Thư ký PSSI Yunus Nusi cho biết tất cả các trận đấu thuộc các giải bóng đá hạng nhất (Liga 1), hạng nhì (Liga 2) và hạng ba (Liga 3) của Indonesia sẽ không tiếp tục cho đến năm 2021.

Theo ông Yunus, một cuộc họp hôm 28/10 đã quyết định rằng PSSI sẽ yêu cầu tạm dừng tất cả các trận đấu của năm 2020 và sẽ nối lại vào đầu năm 2021. PT Liga Indonesia Baru (LIB) - nhà điều hành Liga 1 và Liga 2 – được ủy quyền điều chỉnh hệ thống, công thức và thể thức của các giải đấu phù hợp với quyết định của PSSI.

Theo kế hoạch ban đầu được công bố hôm 29/9 vừa qua, Liga 1 và Liga 2 sẽ tiếp tục thi đấu vào tháng 11, sau khi khởi tranh vào tháng 2/2020 và tháng 11/2019. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát từ chối cấp phép tổ chức bất kỳ sự kiện thể thao lớn nào trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 29/10: Toàn khối trên 22.390 ca tử vong; Malaysia vượt 30.000 ca mắc
COVID-19 tại ASEAN hết 29/10: Toàn khối trên 22.390 ca tử vong; Malaysia vượt 30.000 ca mắc

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 29/10, 6 quốc gia ASEAN ghi nhận 5.990 ca mắc COVID-19 và 122 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên 923.571 ca, trong đó 22.391 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN