Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 22/6: Campuchia cấp tiền cho người nghèo, Thái Lan thử vắc-xin

Trong 24 giờ qua các nước ASEAN ghi nhận 1.820 ca mắc bệnh COVID-19 và 43 ca tử vong. Để giảm bớt tác động của đại dịch, chính phủ Campuchia sẽ trợ cấp tiền mặt cho người nghèo, trong khi Thái Lan đang tiếp tục thử vắc-xin phòng COVID-19 trên khỉ.

Chú thích ảnh
Indonesia vẫn chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh hàng ngày. Ảnh: EPA-EFE

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 23 giờ 59 phút ngày 22/6, khu vực Đông Nam Á ghi nhận có tổng cộng 132.530 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 3.891 ca tử vong, tăng 43 trường hợp so với một ngày trước đó. Khu vực cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 73.654 trường hợp.

Trong ngày 22/6, Indonesia tiếp tục bỏ xa hơn quốc gia đứng thứ hai khu vực về tác động của dịch COVID-19 là Singapore, với gần 1.000 ca mắc bệnh mới. Trong khi đó, Philippines ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cũng cao gấp gần 3 lần Singapore.

Các quốc gia còn lại, ngoại trừ Malaysia, đều không ghi nhận các ca lây nhiễm cộng đồng.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN tới hết ngày 22/6
Quốc gia Tổng ca nhiễm Ca nhiễm mới Tổng ca tử vong Ca tử vong mới Ca hồi phục
Indonesia 46.845 954 2.500 35 18.735
Singapore 42.313 218 26 0 34.942
Philippines 30.682 630 1.177 8 8.143
Malaysia 8.587 15 121 0 8.177
Thái Lan 3.151 3 58 0 3.022
Việt Nam 349 0 0 0 327
Myanmar 290 0 6 0 200
Brunei 141 0 3 0 138
Campuchia 129 0 0 0 127
Timor Leste 24 0 0 0 24
Lào 19 0 0 0 19

Thái Lan tiếp tục thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 trên khỉ  

Các nhà khoa học Thái Lan ngày 22/6 đã tiêm liều vắc-xin thứ hai thử nghiệm phòng chống bệnh COVID-19 cho khỉ và chờ đợi phản ứng tích cực để có thể tiến hành các thử nghiệm lâm sàng ở người vào tháng 10 tới. 13 con khỉ đã được tiêm vắc-xin và 2 tuần tới sẽ quyết định liệu các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục thử nghiệm nữa không.

Chú thích ảnh
Du khách thăm quan Cung điện Hoàng Gia ở Bangkok, Thái Lan ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Thái Lan đang hỗ trợ các cuộc thử nghiệm và hy vọng có thể có được vaccine sản xuất trong nước và sẵn sàng sử dụng vào năm 2021.

Ngày 22/6 Thái Lan chỉ có thêm 3 ca COVID-19 là công dân hồi hương từ Ấn Độ, đánh dấu ngày thứ 28 liên tiếp không ghi nhận thêm trường hợp COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.  Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan, Taweesilp Visanuyothin cho biết cột mốc 28 ngày đối với lây nhiễm trong cộng đồng là quan trọng vì 4 tuần được cho là khoảng thời gian tối đa để virus gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trong cơ thể một người mà không biểu hiện triệu chứng.

Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, Thái Lan hy vọng nới lỏng một số hạn chế phòng dịch đối với người nước ngoài nhập cảnh vào nước này, trước hết đối với các quản lý doanh nghiệp, công nhân lành nghề và người nước ngoài sinh sống tại Thái Lan. Ba nhóm này có thể trở về Thái Lan và cách li 14 ngày. Ngoài ra du khách chữa bệnh cũng có thể được phép quay trở lại điều trị tại bệnh viện.

Campuchia phát tiền mặt cho người nghèo 

Báo chí Campuchia dẫn thông báo của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cho biết Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ triển khai chương trình trợ cấp tiền mặt cho hơn 560.000 hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng nặng nề đại dịch COVID-19.

Các đối tượng nhận được sự hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ của chính phủ là những người dân phải nghỉ việc, đặc biệt là những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Dự kiến chương trình hỗ trợ sẽ được chính thức triển khai ngày 24/6 tới. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại Phnom Penh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo nghị định Thủ tướng Campuchia đã ký, tất cả các hộ gia đình nghèo ở thủ đô Phnom Penh và các khu vực thành thị khác ngoài thủ đô được xếp ở mức 1 và mức 2 sẽ nhận được khoản trợ cấp 120.000 riel (30 USD) mỗi tháng, trong khi các gia đình ở nông thôn nhận 80.000 riel (20 USD)/tháng. Những người dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, người tàn tật, người già trên 60 tuổi và những hộ gia đình có người nhiễm HIV/AIDS ở mức 1 sẽ nhận 40.000 riel (10 USD)/tháng mỗi người và ở mức 2 sẽ nhận 28.000 riel (7 USD)/tháng/người.

Theo Bộ Kế hoạch Campuchia, từ đầu tháng Sáu này, bộ này đã bắt đầu việc xác nhận 560.000 gia đình nghèo (gồm 2,3 triệu người) trong diện nhận tiền trợ cấp và gửi danh sách lên Bộ Kinh tế và tài chính. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong diễn biến liên quan tình hình dịch COVID-19, ngày 22/6 Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thông báo bãi bỏ hiệu lực công hàm hạn chế qua lại biên giới của các công dân Campuchia và Việt Nam.

Trước đó, ngày 20/5, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Italy, Iran, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, khách nước ngoài vẫn phải có một giấy chứng nhận khẳng định họ không nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và phải chứng minh có bảo hiểm y tế trị giá 50.000 USD trong thời gian lưu trú.

Indonesia: Tỉ lệ thất nghiệp có thể cao nhất trong hơn 1 thập kỷ 

Bộ Y tế Indonesia ngày 22/6 đã công bố thêm 954 ca nhiễm mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 46.854. Bộ này cũng thông báo thêm 35 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 2.500 ca.         
 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 21/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo báo Straits Times (Singapore), tỉ lệ thất nghiệp tại Indonesia có thể đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á dự kiến sẽ sụt giảm nhiều hơn dự báo đưa ra trong quý 2. 

Phát biểu trước Quốc hội ngày 22/6, Thủ tướng Suharto Monoarfa cho biết, khoảng 4-5,5 triệu người dân có thể mất việc trong năm nay, đẩy tỉ lệ thất nghiêp lên 8,1-9,2%, so với mức 5,28% trong năm 2019. Tỉ lệ thất nghiệp có thể vẫn ở mức cao là 7,7-9,1% trong năm 2021.

Bên cạnh đó, số người sống dưới ngưỡng nghèo khổ được dự báo sẽ tăng từ 26,2 triệu lên 27,5 triệu người, tương đương tỉ lệ nghèo là 9,7-10,2% tại quốc gia có 260 triệu dân.

Malaysia mở cửa rạp phim từ 1/7

Bộ Y tế Malaysia thông báo ngày 226 đã ghi nhận thêm 15 ca nhiễm virus, trong đó có 2 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 8.587 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Malaysia hiện duy trì ở mức 121 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại nước này tăng thêm 21 ca lên 8.177 ca, chiếm 95,2% tổng số ca mắc.

Chú thích ảnh
Chính phủ Malaysia dự kiến mở cửa lại mạnh mẽ hơn nữa từ ngày 1/7. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, phụ trách điều phối công tác thực hiện biện pháp chống dịch, cho biết từ ngày 1/7 tới, chính phủ sẽ cho phép các rạp hát và rạp chiếu phim mở cửa trở lại, cũng như hoạt động biểu diễn, hội thảo và hội nghị được phép tổ chức. Tuy nhiên, các sự kiện này phải đảm bảo hạn chế số người tham dự tối đa 250 người, cũng như thực hiện quy định kiểm tra thân nhiệt và giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi và giải trí tại bể bơi, bãi biển, sông hồ cũng sẽ được phép nối lại, tùy thuộc vào tình hình, song vẫn cần thực hiện các biện pháp  như khử trùng, hạn chế số người và đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 3 mét.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines thông báo phát hiện 630 ca nhiễm mới COVID-19 đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Philippines lên 30.682. Số ca khỏi bệnh cũng tăng lên 8.143 sau khi có thêm 250 bệnh nhân khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong tại  Philippines cũng tăng lên 1.177, sau khi có thêm 8 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài bưu điện ở Manila, Philippines, ngày 10/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN
Thu Hằng/Báo Tin tức
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ và Iran tiếp tục tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ và Iran tiếp tục tăng mạnh

Ngày 22/6, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay với 15.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN