Dịch COVID-19 lây lan cộng đồng, số ca mắc tại Mexico cao nhất từ đầu dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 25/3, Bộ Y tế Mexico thông báo trong 24 giờ qua, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tăng cao nhất kể từ đầu dịch với 70 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 475 người, trong đó có 6 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Khử trùng ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Guadalajara, Mexico ngày 20/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Dịch COVID-19 tại Mexico hiện đã chuyển sang giai đoạn 2 (cấp độ lây lan cộng đồng). Chính phủ đang tăng cường các biện pháp bảo vệ những người dễ bị tổn thương, hủy tất cả các sự kiện tập trung trên 100 người, đình chỉ các hoạt động không cần thiết trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tại những địa điểm công cộng, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m với những người xung quanh. 

Cơ quan chức năng dự báo giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh tại Mexico sẽ rơi vào cuối tháng Tư và đầu tháng Năm tới. Thứ trưởng Bộ Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell cho biết chính quyền liên bang nước này sẽ tạm ngừng mọi hoạt động không nhất thiết, bắt đầu từ ngày 26/3.

Cùng ngày, lệnh phong tỏa toàn quốc của Colombia đã bắt đầu có hiệu lực. Lệnh này sẽ kéo dài đến ngày 12/4, trong khi thủ đô Bogota đã được phong tỏa kể từ cuối tuần qua.

Theo thống kê, cho đến nay, Colombia hiện đã ghi nhận gần 500 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Panama, cơ quan hàng không dân sự nước này tuyên bố sẽ tạm dừng các chuyến bay nội địa, ngừng toàn bộ các chuyến bay ngoài nước. Lệnh mới không áp dụng với các chuyến bay nhân đạo và máy bay chở hàng. 

Trước đó, Panama đã cấm mọi chuyến bay quốc tế xuất phát từ nước này vào ngày 22/3.

Cũng trong ngày 25/3, nhóm hành khách cuối cùng trên du thuyền MSC Fantasia đang bị mắc kẹt tại Bồ Đào Nha do dịch COVID-19 đã được hồi hương về Brazil. Nhóm này bao gồm 39 hành khách người Brazil và 239 thủy thủ đoàn.

MSC Fantasia khởi hành từ Brazil vào ngày 9/3 và tới thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, vào ngày 22/3 vừa qua. Hành khách trên tàu chủ yếu tới từ Liên minh châu Âu (EU), Anh, Brazil và Australia. Điểm đến cuối cùng của tàu này là Genoa, Italy - quốc gia đang là tâm dịch của châu Âu. Trước đó, 1.015 công dân nước ngoài trên tàu đã trở về nước trên các chuyến bay tới Đức, Brazil, Anh và Pháp.

Việt Hùng - Đặng Ánh (TTXVN)
Hơn 3 tỷ người trên toàn cầu bị phong tỏa vì COVID-19
Hơn 3 tỷ người trên toàn cầu bị phong tỏa vì COVID-19

Hơn 3 tỷ người trên thế giới đang sống trong các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Liên hợp quốc (LHQ) ngày 25/3 cảnh báo virus này đang đe dọa đến toàn thể nhân loại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN