Dịch COVID-19: Kyrgyzstan có ca tử vong đầu tiên, Thái Lan đề xuất lập bệnh viện khách sạn

Ngày 3/4, Chính phủ Kyrgyzstan cho biết đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Theo nhà chức trách, bệnh nhân trên 61 tuổi, đã được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Osh, và mắc các bệnh lý nghiêm trọng khác.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã ghi nhận thêm 103 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 1.978 ca và 19 ca. 

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 24/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Thái Lan đang lên kế hoạch hợp tác với các khách sạn tư nhân bị thiệt hại về tài chính do tác động của dịch COVID-19 để lập khu cách ly dành cho bệnh nhân nhẹ có thể điều trị ngoại trú và những người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.  Truyền thông sở tại dẫn lời Thứ trưởng Y tế Thái Lan Satit Pitutecha cho biết Bộ Y tế đang trong quá trình soạn thảo các tiêu chí đối với những khách sạn cung cấp không gian cho những người được yêu cầu cách ly, như người trở về từ những vùng bị ảnh hưởng bởi COVID-19, hoặc bệnh nhân xuất viện cần tự cách ly thêm 14 ngày để đảm bảo không lây nhiễm.

Theo Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan Somsak Akkslip, bệnh viện-khách sạn được hình thành để giảm số lượng bệnh nhân tại những bệnh viện chính trong thời gian có dịch. Nhóm y tế tại các khách sạn có thể chịu trách nhiệm tới 100 bệnh nhân. Trong khi đó, hệ thống máy quay và các đường truyền viễn thông sẽ được lắp đặt để giữ liên lạc giữa bệnh nhân và đội ngũ y tế tại khách sạn. Ngoài ra, thiết bị đo thân nhiệt và lượng ôxy trong cơ thể cũng được lắp trong từng phòng để đội ngũ y tế có thể thu thập số liệu.

Theo kế hoạch, những bệnh nhân có triệu chứng COVID-19 nhẹ sẽ được điều trị tại các bệnh viện chính trong ít nhất 1 tuần. Sau thời gian đó, họ phải có khả năng tự chăm sóc và đồng ý ở tại một bệnh viện khách sạn trong ít nhất 14 ngày sau khi rời bệnh viện chính. Ngoài ra, sau khi rời khỏi bệnh viện khách sạn, họ phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa để đảm bảo không lây nhiễm.

Cục trưởng Cục Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan Tares Krassanairawiwong nêu rõ các đối tác tác bệnh viện-khách sạn phải đảm bảo các tiêu chí như có trên 30 phòng, giấy phép kinh doanh, cấu trúc nhà an toàn, không trải thảm, có máy điều hòa riêng, có hệ thống quản lý rác thải và cộng đồng thân thiện. Hiện đã có 85 khách sạn với 10.700 phòng ở thủ đô Bangkok trong tổng số 16.000 phòng trên toàn quốc đáp ứng những tiêu chí trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 3/4, Bộ Y tế Campuchia đã công bố thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 114 ca, trong đó có 35 bệnh nhân đã hồi phục.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người dân trước cửa một ngân hàng nhằm phòng dịch COVID-19 lây lan, tại Phnom Penh, Campuchia ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba bệnh nhân mới trong độ tuổi từ 59-67, đều trong nhóm khách du lịch Pháp hiện đang cách ly và điều trị ở thành phố Sihanoukville, miền Nam Campuchia và một người là lái xe ở Siem Riep đã chở đoàn khách này đi tham quan. Như vậy, hiện có 36 người nước ngoài mắc COVID-19 trong nhóm du khách Pháp ở Sihanoukville và 4 người Campuchia bị lây nhiễm liên quan đến đoàn khách này.

Cùng ngày, trang mạng freshnewsasia đưa tin Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản tín dụng 20 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) dành cho Dự án Ứng phó Khẩn cấp COVID-19 tại Campuchia. Đây là đợt đầu trong hoạt động hỗ trợ khẩn cấp của WB thông qua dự án này.

Theo Giám đốc Quốc gia của WB tại Campuchia, Inguna Dobraja, khoản hỗ trợ tài chính sẽ giúp Campuchia đương đầu với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, bằng cách tăng nguồn cung thiết bị y tế cần thiết để phát hiện và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, giảm mức độ lây lan dịch bệnh, tăng cường khả năng ứng phó đại dịch và rút ngắn thời gian hồi phục của bệnh nhân mắc COVID-19.

Tại Singapore, Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 5 ca. Bệnh nhân là một cụ bà 86 tuổi, công dân Singapore.

Cho đến nay, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 1.049 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngọc Quang - Trang Nhung - Đặng Ánh (TTXVN)
Dịch COVID-19: Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi hợp tác quốc tế
Dịch COVID-19: Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi hợp tác quốc tế

Ngày 2/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN