Dịch COVID-19: Hàn Quốc phát hiện ổ dịch mới tại viện điều dưỡng với 57 ca bệnh

Ngày 20/3, giới chức Hàn Quốc thông báo về ổ dịch mới tại tỉnh Daegu - tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 18/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo cho biết ổ dịch mới đã được phát hiện tại một viện điều dưỡng ở Daegu. Trong 3 ngày qua, tổng cộng 57 người, bao gồm nhân viên y tế và bệnh nhân tại viện này, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm virus tại đây. 

Chính quyền sở tại đang tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và nhân viên làm việc tại viện điều dưỡng nói trên cũng như các cơ sở có liên quan trong khu vực. 

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, cho biết số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 102 người, hầu hết là người lớn tuổi. Tổng số ca mắc COVID-19 tại xứ Hàn hiện là 8.653 ca, trong đó 70% các ca nhiễm tập trung tại Daegu - thành phố lớn thứ 4 ở nước này với dân số 2,5 triệu người. Có khoảng 10% bệnh nhân là người già trên 80 tuổi với tỷ lệ tử vong là 1,09%. 

Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc muốn tìm kiếm hợp tác với Nhật Bản và Trung Quốc nhằm đối phó hiệu quả với dịch bệnh. Người phát ngôn Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Yong Rae nhấn mạnh cần có sự hợp tác với Tokyo và Bắc Kinh vì 3 nước đều có liên quan mật thiết với nhau và có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này chừng nào khống chế được sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh.  Quan chức Hàn Quốc cũng đồng thời nhấn mạnh chống COVID-19 là cuộc chiến chung của thế giới. 

Liên quan đến các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc, ngày 20/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này sẽ triển khai kế hoạch tập luyện với Mỹ. Tuy nhiên, chương trình huấn luyện sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn về cả quy mô và hình thức. 

Do dịch COVID-19, Hàn Quốc và Mỹ đã hoãn cuộc tập trận mùa Xuân có tên "Huấn luyện chỉ huy phối hợp" (CCPT) 20-1, ban đầu dự kiến diễn ra trong tháng 3 này. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc tập trận giữa hai nước phải hoãn lại do vấn đề về y tế.

Lan Phương  (TTXVN)
Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 28,7 kg sừng tê giác từ Hàn Quốc về Cần Thơ
Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển 28,7 kg sừng tê giác từ Hàn Quốc về Cần Thơ

Ngày 20/3, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Sơn (sinh năm 1982) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN