Dịch COVID-19: Các thống đốc Brazil kêu gọi gia hạn các biện pháp khẩn cấp

Ngày 18/12, thống đốc 17 bang của Brazil đã hối thúc Tổng thống Jair Bolsonaro gia hạn tình trạng thảm họa do đại dịch COVID-19, dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Porto Alegre, Brazil ngày 9/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thư gửi Tổng thống Bolsonaro, các thống đốc cho biết số ca mắc COVID-19 và tỷ lệ lây nhiễm ở nhiều địa phương tại nước này không ngừng gia tăng. Do đó, trong giai đoạn thử thách hiện nay, Brazil cần tiếp tục được đặt trong tình trạng thảm họa thêm ít nhất 6 tháng. 

Ở Brazil, khi tình trạng thảm họa được ban bố, các nhà lập pháp được phép phá vỡ nguyên tắc ngân sách và ưu tiên giải quyết các tác động của đại dịch.

Lời kêu gọi của các thống đốc được đưa ra trong bối cảnh Brazil đang đối phó với làn sóng lây lan dịch COVID-19 thứ hai bùng phát ngày càng nghiêm trọng trong một tháng qua. Hiện nước này ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới với hơn 185.600 ca, chỉ sau Mỹ với 320.800 ca.

* Ngày 18/12, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell thông báo, từ ngày 19/12 đến ngày 10/1/2021, khu đô thị Thung lũng Mexico, bao gồm thủ đô Mexico City và một số quận thuộc các bang Estado de Mexico sẽ áp dụng trở lại các biện pháp giãn cách xã hội. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Bộ Y tế Mexico đã công bố các biện pháp siết chặt phòng dịch như tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở không thiết yếu như nhà hàng, phòng tập gym và các điểm vui chơi công cộng. Bên cạnh đó, chính quyền thủ đô và bang Estado de Mexico khuyến cáo người dân ở nhà, tránh tụ tập, nhóm họp và thăm hỏi người thân dịp lễ cuối năm.

Trước đó, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đã kêu gọi người dân thủ đô không ra đường, không thăm hỏi người thân và không mua quà tặng dịp Giáng sinh và Năm mới để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Thị trưởng Claudia Sheinbaum cũng tuyên bố giảm thiểu tối đa các phương tiện công cộng và các doanh nghiệp áp dụng hình thức làm việc từ xa.

Hiện Mexico có gần 1,3 triệu ca mắc COVID-19 và 117.000 ca tử vong, trong đó khu đô thị Thung lũng Mexico chiếm tới 30%.

* Nhà chức trách Peru ngày 18/12 cho biết sẽ triển khai binh sĩ giám sát việc thực thi lệnh hạn chế đi lại trong dịp Giáng sinh và Năm mới nhằm khống chế dịch COVID-19 lây lan.

Các phương tiện cơ giới cá nhân sẽ bị cấm lưu thông trong các ngày 24, 25, 31/12 và 1/1/2021. Cảnh sát và binh sĩ sẽ được bố trí tại các chốt trực chiến lược để thực thi lệnh này. 

Theo Bộ Y tế Peru, đến nay nước này phát hiện hơn 991.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 36.900 ca tử vong.

Phan An - Việt Hùng (TTXVN)
UNICEF đảm bảo năng lực chuyển chở 850 tấn/tháng liên quan tới phân phối vaccine ngừa COVID-19
UNICEF đảm bảo năng lực chuyển chở 850 tấn/tháng liên quan tới phân phối vaccine ngừa COVID-19

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết trong năm 2021, mỗi tháng cơ quan này có thể vận chuyển tới 850 tấn hàng hóa - bao gồm vaccine ngừa COVID-19 và trang thiết bị bảo quản đi kèm - tới 82 nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, nếu sẵn có một lượng vaccine như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN