Dịch COVID-19: Anh ghi nhận 684 ca tử vong trong 24 giờ qua

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu khi số ca tử vong và nhiễm mới tăng mạnh. 

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào bệnh viện Severo Ochoa ở Leganes, Tây Ban Nha ngày 26/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Anh đã ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay. Theo số liệu của Bộ Y tế Anh, công bố ngày 3/4, trong 24 giờ qua, đã có thêm 684 bệnh nhân COVID-19 tại nước này qua đời, nâng tổng số người tử vong ở Anh lên 3.605 người, tăng 23% so với ngày trước đó.

Số liệu cập nhất 21h ngày 3/4 (giờ Việt Nam) của worldometers.info, tại Anh hiện có 38.168 người nhiễm COVID-19. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cung điện Buckingham thông báo bài phát biểu của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị sẽ được phát sóng truyền hình trên cả nước vào lúc 19h ngày 5/4 (giờ GMT), tức 3h ngày 6/4 (giờ Việt Nam). Bài phát biểu của bà đã được ghi hình tại lâu đài Windsor. 

Trong khi đó, Viện Y tế quốc gia Hà Lan thông báo trong ngày 3/4, nước này đã ghi nhận thêm 148 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Hà Lan lên 1.487 người.

Theo con số thống kê hằng ngày, Hà Lan đã xác nhận thêm 1.026 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 15.723 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Thụy Sĩ thông báo, tính đến ngày 2/4, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 484 người, với tổng số ca nhiễm bệnh là 19.303 người. Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định tăng gấp đôi gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp sau khi nhiều doanh nghiệp trong nước kiến nghị. Theo đó, gói cứu trợ hiện đã lên tới 40 tỷ franc Thụy Sĩ (40,94 tỷ USD).  

Sáng 3/4, Trung tâm Khủng hoảng COVID-19 của Bỉ đã tổ chức họp báo công bố số liệu cập nhật về dịch bệnh, theo đó, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận tổng cộng 1.143 ca nhiễm mới và 132 bệnh nhân tử vong.

Cũng theo trung tâm này, đã có thêm 578 người nhập viện và 377 người xuất viện. Tổng cộng tại Bỉ có 5.552 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, trong đó có 1.205 người phải chăm sóc tích cực.

Tính từ đầu mùa dịch tới nay, tại Bỉ ghi nhận 16.771 ca mắc bệnh, trong đó có 1.143 ca tử vong và 2.872 người khỏi bệnh.

Lan Phương  (TTXVM)
Nhiều nước Châu Âu thừa nhận khẩu trang có tác dụng trong phòng dịch COVID-19
Nhiều nước Châu Âu thừa nhận khẩu trang có tác dụng trong phòng dịch COVID-19

Chính phủ nhiều nước châu Âu đã thừa nhận việc đeo khẩu trang có tác dụng phòng tránh dịch bệnh và đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN