Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Trên 41 triệu người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại ở Trung Quốc

Trong nỗ lực khoanh vùng dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra, ngày 24/1, Trung Quốc đã thêm 4 thành phố quanh ổ dịch vào danh sách cấm đi lại, đưa tổng số người bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này lên 41 triệu người.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus corona tại nhà ga Yichang ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 21/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các dịch vụ giao thông công cộng, bao gồm các ga tàu hỏa, đều phải đóng cửa tại các thành phố Hàm Ninh, Hiếu Cảm, Ân Thi và Chi Giang tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán được cho là ổ dịch virus này. Một số thành phố cũng thông báo đóng cửa các nơi vui chơi giải trí, trong đó có các quán bar, quán karaoke và các nhà hát.

Thông báo mở rộng vùng cấm đi lại được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc cùng ngày xác nhận trường hợp tử vong thứ 2 do virus corona ở ngoài vùng dịch, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 26 người. Bệnh nhân mới tử vong ở tỉnh Hắc Long Giang, giáp biên giới với Nga và cách thành phố Vũ Hán hơn 2.000 km. Trước đó, ca tử vong đầu tiên ở ngoài vùng dịch là một cụ ông 80 tuổi ở tỉnh Hà Bắc, giáp với thủ đô Bắc Kinh. Tất cả 24 trường hợp tử vong còn lại xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc bị xem là ổ dịch. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến thời điểm hiện tại, số trường hợp nhiễm virus corona đã lên tới 830 người.

Bích Liên (TTXVN)
Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Trung Quốc lập nhóm nghiên cứu quốc gia
Dịch bệnh viêm phổi do virus corona: Trung Quốc lập nhóm nghiên cứu quốc gia

Ngày 24/1, Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc thông báo thành lập nhóm nghiên cứu quốc gia nhằm hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN