Đi máy bay của doanh nhân, mất chức bộ trưởng kinh tế

Một nữ bộ trưởng trong Nội các Lítva (Lithuania) đã bị cách chức sau khi đi họp nước ngoài bằng máy bay do doanh nhân thuê. Căn cứ vào Hiến pháp và đề xuất của Thủ tướng Lítva Algirdas Butkyavichus, Tổng thống nước này Dalia Gribauskaite ngày 29/5 đã ký sắc lệnh sa thải Bộ trưởng Kinh tế Birute Vesaite. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 3/6 tới.

Bộ trưởng kinh tế Lithuania bà Birute Vesaite. Ảnh: Internet


Trước đó, Thủ tướng Butkyavichus cho biết, Bộ trưởng Vesaite, người đang có chuyến công du Brussels (Bỉ), đã đồng ý xin từ chức từ thứ hai tuần tới.

Vụ bê bối xảy ra sau khi bà Vesaite cùng với các cố vấn đi thăm Kazakhstan để tham dự diễn đàn kinh tế bằng máy bay do các doanh nhân Lítva thuê. Những thành viên còn lại trong đoàn đại biểu thăm Kazakhstan lại đi bằng máy bay công.

Được biết, một công ty tư nhân đã đặt riêng chuyến bay chở bà Vesaite, hiện đang đàm phán với Bộ Kinh tế Lítva về một dự án thương mại. Tổng thống Gribauskaite coi hành động này của bà Vesaite là "dấu hiệu tham nhũng", đồng thời tuyên bố Thủ tướng Butkyavichus cần phải chọn một ứng cử viên mới cho chức vụ sắp bỏ trống.


TTXVN/Tin tức

Mỹ trừng phạt bốn bộ trưởng Syria

Mỹ đã đưa vào danh sách đen thủ lĩnh của nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra đang chiến đấu chống chính phủ Syria và bốn quan chức cấp cao của chính quyền Syria, trong đó có bộ trưởng quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN