Di dời thỏ trong tai tượng cố lãnh đạo Nelson Mandela

Chính phủ Nam Phi mới đây đã ra lệnh di dời một chú thỏ bằng đồng được bí mật đưa vào bên trong tai bức tượng cố lãnh đạo vĩ đại Nelson Mandela.

Chú thỏ bên trong tai bức tượng. Ảnh: Reuters.


Bức tượng bằng đồng tạc Nelson Mandela. Ảnh: AP


Hai nghệ sĩ, người tạo ra bức tượng bằng đồng cao 9m tại Pretoria, đã “thầm lặng” thêm một... tượng thỏ bên trong tai bức tượng mà không thông báo với giới chức trách.

Giới chức trách Nam Phi cho biết họ đã không nhận ra sự tồn tại của con thỏ cho đến khi một tờ báo địa phương đưa tin về sự việc này. Mogomotsi Mogodiri, phát ngôn viên của Bộ Văn hóa nghệ thuật Nam Phi trả lời phỏng vấn AFP: “Chúng tôi muốn phục hồi tính nguyên vẹn của bức tượng sớm nhất có thể”.

Tượng Nelson Mandela bằng đồng nặng 4,5 tấn tại Pretoria được biết tới là bức tượng Mandela lớn nhất trên thế giới. Buổi khánh thành bức tượng diễn ra một ngày sau khi ông Mandela được an táng. Ảnh: AFP


Hai nhà điêu khắc bức tượng đồng của ông Nelson Mandela là Andre Prinsloo và Ruhan Janse van Vuuren đã xin lỗi về hành động của họ và cho biết họ đặt chú thỏ vào tai tượng để thay cho “chữ ký” trên bức tượng của họ.

Ông Mogodiri cho biết lời nhận lỗi đã được chấp nhận nhưng không rõ sẽ mất bao nhiêu thời gian để di dời chú thỏ. Sau sự việc này, tên của hai nhà điêu khắc sẽ được ghi lên tấm bảng gần với bức tượng.


H. Linh (Theo AP, AFP)
Ông Nelson Mandela về với đất mẹ
Ông Nelson Mandela về với đất mẹ

Nam Phi ngày 15/12 đã tổ chức một lễ quốc tang đẫm nước mắt dành cho vị tổng thống da đen đầu tiên của đất nước, ông Nelson Mandela. Lễ mai táng theo nghi thức truyền thống đã diễn ra tại ngôi làng Qunu, nơi ông sống thời thơ ấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN