Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại tiền tuyến. Ảnh: TASS
Dẫn nguồn từ DeepState, trang tin Pravda cho hay quân đội Nga cũng đang áp sát các khu vực lân cận.
“Đối phương đã kiểm soát Katerynivka và cũng tiến gần đến các khu định cư Novе và Preobrazhenka và ở Sykha Balka”, trang tin Pravda dẫn dữ liệu từ kênh DeepState của Ukraine cho hay.
Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự đêm 20/4 cho thấy toàn bộ làng Katerynivka đã nằm trong vùng đỏ - khu vực do lực lượng Nga kiểm soát. Ngoài ra, một mũi tiến công của Nga đang áp sát làng Nove gần đó.
Ngôi làng Katerynivka trên bản đồ. Ảnh chụp màn hình: Bản đồ DeepState
Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.
Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh. Cụ thể, ngày 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn tạm thời, được cho là sẽ kéo dài từ tối 19/4 đến hết ngày 20/4. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực nếu phía Ukraine cũng tuân thủ.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng đáp lại bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào từ phía Nga, đồng thời kêu gọi kéo dài thời gian ngừng bắn sau ngày 20/4 nếu thật sự không còn tiếng súng trên chiến trường.
Tuy vậy, theo DeepState, trên thực tế, nhiều khu vực chiến tuyến vẫn ghi nhận giao tranh, bất chấp lệnh ngừng bắn mà Nga đã công bố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tính đến 16h ngày 20/4 (giờ địa phương), đã xảy ra tổng cộng 45 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến, trong đó riêng mặt trận Pokrovsk đã chứng kiến tới 20 cuộc.
Lữ đoàn cơ giới độc lập số 66 của Ukraine cáo buộc Nga đã lợi dụng lệnh ngừng bắn Phục sinh để củng cố và chuẩn bị các tuyến đường phục vụ cho việc di chuyển thiết bị quân sự hạng nặng tại mặt trận Lyman.
Về phần mình, Nga cũng đưa ra cáo buộc tương tự đối với Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, tuyên bố Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công. Phát biểu này được đưa ra nhằm phản hồi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó bày tỏ hy vọng về việc hai bên có thể gia hạn lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh.
“Kiev đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn trong Lễ Phục sinh. Đáng chú ý là họ đã sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, cụ thể là hệ thống HIMARS”, bà viết trên kênh Telegram.
Bà cho rằng đây là hành động có thể dự đoán trước từ phía Ukraine và nhấn mạnh rằng trong khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã tạm dừng, Tổng thống Zelensky lại tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào các công trình dân sự.