Đây là lý do Mỹ ‘cài’ lại Syria hàng trăm binh sĩ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo một phần binh sĩ Mỹ vẫn ở tại Syria để “bảo vệ” các mỏ dầu khỏi bị tàn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác tại mỏ dầu tại tỉnh Hasakeh. Ảnh: AFP

Theo Đài Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng ‘bảo vệ” các mỏ dầu mà Bộ trưởng Esper đang nói tới. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ còn ám chỉ doanh nghiệp nước này có thể đảm nhận trách nhiệm đó. “Tôi luôn nói nếu các ngài nhúng tay vào, hãy bảo vệ dầu… có thể một trong những công ty dầu lớn của chúng ta sẽ làm được việc này một cách hiệu quả”, Tổng thống Trump tuyên bố trong một cuộc họp tại Nội các Phòng Bầu dục ngày 21/10.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ngày 18/10, nhà lãnh đạo Mỹ từng nhấn mạnh việc “bảo vệ” dầu thô Syria, cho rằng Mỹ đã “kiểm soát dầu ở Trung Đông, nguồn dầu mà tất cả các nước đều lo lắng”.

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham lưu ý không chỉ “canh gác” các mỏ dầu, Mỹ có thể nâng cấp và giúp các tay súng người Kurd kiếm thêm lợi nhuận. “Tôi rất ấn tượng với cách nghĩ của Tổng thống Trump. Chúng ta không chỉ bảo vệ các mỏ dầu trước tham vọng của Iran, mà tôi tin rằng chúng ta đang trong thời điểm tạo kết nối liên doanh giữa Mỹ và Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để hiện đại hóa các mỏ dầu, đảm bảo họ - không phải người Iran, không phải ông Assad - thu thêm lợi nhuận”, nghị sĩ Graham cho hay.

Ngày 9/10, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” nhằm vào khu vực người Kurd kiểm soát tại Đông Bắc Syria. Động thái diễn ra sau khi các lực lượng Mỹ rút khỏi một phần khu vực biên giới, mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài hơn 8 năm tại Syria. Mặc dù Ankara khẳng định chiến dịch này nhằm thiết lập một vùng đệm dọc biên giới với Damascus, song nó vẫn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và phản đối.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn đang thực thi thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày, đổi lại lực lượng người Kurd phải rút quân khỏi "vùng đệm an toàn" mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập gần biên giới Syria. Theo một thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), gần 1.700 người Kurd, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã trốn chạy khỏi cuộc chiến ở Đông Bắc Syria và đến Iraq trong mấy ngày qua. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 166.000 người đã bị buộc phải rời bỏ quê hương họ kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự vào Đông Bắc Syria.

Ngày 19/10, Bộ trưởng Esper tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria dự kiến sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân IS và “giúp bảo vệ Iraq”.

Ngày 21/10, các phóng viên hãng tin Reuters của Anh cho biết lực lượng quân đội Mỹ đã vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Iraq ở phía Bắc tỉnh Dohuk. Hình ảnh video ghi nhận được có khoảng 100 xe bọc thép tiến vào Iraq, đây được xem là một phần lực lượng Mỹ vừa rút khỏi Syria.

Lực lượng người Kurd ở Iraq cũng đã xác nhận, theo đó khoảng 30 chiếc xe kéo và xe Hummer chở các thiết bị hạng nặng và binh sĩ Mỹ đã đi vào lãnh thổ Iraq. Nguồn tin khác cho biết lực lượng Mỹ tiến vào Iraq từ phía Sahela.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Người Kurd ném củ quả trút giận vào xe quân sự Mỹ rút quân khỏi Syria
Người Kurd ném củ quả trút giận vào xe quân sự Mỹ rút quân khỏi Syria

Ngày 21/10, đoàn xe quân sự Mỹ trong quá trình rút quân đã hứng cơn mưa củ quả từ người Kurd tại Syria đang thất vọng và giận dữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN