Davos hướng tới ‘chữa lành vết thương’ dịch COVID-19

Đến hẹn lại lên, nhưng vào 2021 thị trấn Davos (Thụy Sĩ) không còn nhộn nhịp như những năm trước đây bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Khôi phục niềm tin được coi là chủ điểm của hội nghị Davos năm nay. Ảnh: Reuters

Dự kiến tại sự kiện này, các nhà lãnh đạo sẽ bàn luận về phương thức hồi phục sau dịch COVID-19. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi sẽ phát biểu tại WEF tổ chức trực tuyến từ 25/1-29/1. Hãng tin DW (Đức) đánh giá đây sẽ là sự kiện để Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện tầm nhìn về quan hệ Mỹ-Trung Quốc với chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden.

Tham dự sự kiện còn có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Sự kiện thường niên tổ chức được hơn 50 năm qua thường là nơi tề tựu các lãnh đạo, doanh nhân, người có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, năm nay WEF diễn ra trong tình hình đặc biệt khi toàn cầu có hàng triệu người thất nghiệp, kinh tế gián đoạn và khủng hoảng y tế vì dịch COVID-19.

WEF đã công bố nghiên cứu rủi ro thường niên vào ngày 19/1 và cảnh báo rằng khó khăn về kinh tế, xã hội hình thành từ dịch COVID-19 có thể dẫn đến “bất ổn xã hội, căng thẳng địa chính trị và phân mảnh chính trị”. Nhà sáng lập WEF Klaus Schwab chia sẻ với các phóng viên rằng cần có sự phục hồi kinh tế “bền vững, kiên cường và bao quát hơn”.

Tình trạng phản ứng không đồng nhất khiến dịch COVID-19 lây lan đã châm ngòi cho căng thẳng địa chính trị. Các chính phủ quyết định đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đơn phương đóng cửa biên giới, tích trữ thực phẩm và thuốc men. Ông Schwab nhấn mạnh thế giới cần khôi phục lòng tin.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, vốn là một trong những nhân vật sẽ phát biểu tại WEF, cảnh báo rằng thế giới đang trên bờ vực của “thảm họa suy thoái đạo đức”.

Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende chia sẻ với các phóng viên: “COVID-19 ở mọi nơi. Chúng ta ở trên cùng một con thuyền do vậy cần phải hợp tác để tạo được tiến triển thực sự”.

Mặc dù COVID-19 là vấn đề nhức nhối nhưng biến đổi khí hậu vẫn hiện diện tại hội nghị WEF như những năm gần đây. Việc phong tỏa tránh lây lan dịch COVID-19 khiến khí thải giảm trong năm 2020 nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại quá trình phục hồi kinh tế và nới lỏng phong tỏa dự kiến diễn ra vào cuối năm nay có thể đảo ngược diễn biến này.

Tuy nhiên, cũng có dấu hiệu tích cực khi một số quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, đã cam kết gói khôi phục xanh trị giá hàng tỷ USD. Bên cạnh đó là Trung Quốc hứa hẹn về mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2060.

Về phía Mỹ, tân Tổng thống Joe Biden sau khi tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1 đã nhanh chóng ra quyết định đưa Washington quay trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Biden là ông John Kerry dự kiến cũng phát biểu tại WEF.

WEF dự kiến tổ chức sự kiện với nhiều người đến dự từ ngày 13-16/5 tại Singapore. Ngày 7/12/2020, khi thông báo thay đổi chuyển từ Davos đến Singapore, ông Klaus Schwab cho biết quyết định được đưa ra để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Những nội dung chính tại tuần lễ Chương trình Nghị sự Davos 2021 
Những nội dung chính tại tuần lễ Chương trình Nghị sự Davos 2021 

Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành WEF, ông Klaus Schwab cho biết tuần lễ Chương trình Nghị sự Davos 2021, từ ngày 25-29/1, sẽ tập trung thảo luận 5 lĩnh vực chính sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN