Đầu tư hệ thống máy bay không người lái tăng 30 lần, FBI lo khủng bố tại Mỹ

Theo văn bản công bố ngày 6/11, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AICC) cho biết tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của hệ thống máy bay không người lái (UAS) trên toàn cầu sẽ duy trì trên 20% và giá trị sản lượng tích lũy sẽ vượt 400 tỷ USD trong 10 năm.

Chú thích ảnh
Một máy bay không người lái của Trung Quốc.

AICC cho biết quy mô đầu tư của ngành công nghiệp UAS đã tăng 30 lần so với cách đây 20 năm và tạo ra giá trị 15 tỷ USD/năm trên toàn cầu. Văn bản trên cho biết phần lớn hoạt động sản xuất UAS chủ yếu phục vụ lĩnh vực quốc phòng. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng UAS trong lĩnh vực dân sự sẽ mở ra một thị trường đầy tiềm năng như khảo sát địa chất, vận tải hậu cần, bảo vệ rừng...

Tháng trước, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cảnh báo nguy cơ các nhóm khủng bố sẽ tìm cách dùng máy bay không người lái để mở cuộc tấn công trên lãnh thổ Mỹ. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện, ông Wray cho rằng mối đe dọa của máy bay không người lái đang “dần dần gia tăng” vì thiết bị này dễ mua và dễ sử dụng.

Ông chỉ rõ: “FBI nhận định vì sự dễ dàng mua ngoài thị trường, không có sự kiểm soát về sở hữu, dễ sử dụng và từng được dùng để tấn công ở nước ngoài, nên các phần tử khủng bố sẽ dùng máy bay không người lái để mở cuộc tấn công ở Mỹ, như nhằm vào các đám đông”.

Trà My (TTXVN)
Máy bay không người lái Mỹ vượt biển dò la tên lửa S-300 mới của Syria
Máy bay không người lái Mỹ vượt biển dò la tên lửa S-300 mới của Syria

Máy bay không người lái Mỹ bị phát hiện đang do thám hệ thống phòng không S-300 mới của quân đội Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN