Đạt thỏa thuận kinh tế với Nga, Ukraine chưa hết mối lo bất ổn

Nga đồng ý hỗ trợ khoản tín dụng 15 tỉ USD cho Ukraine dưới dạng mua trái phiếu, cùng với đó là quyết định giảm 1/3 giá mua khí đốt cho Ukraine. Đây là thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Viktor Yanukovych hôm 17/12 ở Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Ukraine Viktor Yanukovych gặp nhau ở Moskva hôm 17/12. Ảnh: AFP


Phát biểu sau gần 3 giờ đàm phán, Tổng thống Putin  tuyên bố: “Nga và Ukraine là đối tác chiến lược của nhau, với truyền thống hữu nghị và hợp tác chặt chẽ. Tôi muốn mọi người chú ý đến một sự thật rằng (sự trợ giúp này) không gắn với bất kì một điều kiện gì.... Ngày hôm nay, chúng tôi không hề thảo luận việc Ukraine tham gia vào Liên minh thuế quan”.

Theo người đứng đầu điện Kremlin, Chính phủ Nga sẽ dùng một khoản ngân sách trong Quỹ Phúc lợi Quốc gia để đầu tư vào số trái phiếu chính phủ trị giá 15 tỉ USD do Ukraine phát hành vào cuối năm sau. Tính đến thời điểm ngày 1/12/2013, Quỹ này có tổng tài sản là 89,8 tỉ USD. Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov cho biết: Các điều khoản liên quan đến hoạt động đầu tư này sẽ sớm được công bố công khai; ngay trong năm 2013, Nga sẽ mua 3 tỉ USD, hợp đồng này có thể sẽ được hoàn tất ngay trong cuối tuần này. Ông Putin cũng cho biết, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sẽ bán khí đốt cho Ukraine với giá 268,5 USD/1.000 m3 khí, giảm khoảng 1/3 so với mức giá 400 USD như hiện nay. Giá mới này sẽ được áp dụng ngay trong tháng tới.

Thỏa thuận trên cho phép Kiev tránh được mối hiểm họa từ khủng hoảng cán cân thanh toán, thậm chí là nguy cơ sụp đổ chính phủ, trong bối cảnh nền kinh tế Ukraine trải qua quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng âm. Nhưng nó đồng thời cũng là cái cớ để phe đối lập lợi dụng chống phá chính quyền của Tổng thống Yanukovych.

Phe đối lập đã huy động hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ việc liên kết với Liên minh châu Âu đổ về Quảng trường độc lập ở Thủ đô Kiev trong nhiều giờ để theo dõi kết quả hội đàm giữa ông Putin và Yanukovych. Thủ lĩnh phe đối lập Ukraine, cựu vô địch đấm bốc Vitali Klitschko tuyên bố: “Chỉ có một con đường cho đất nước này: Tiến hành bầu cử sớm. Tôi thách thức ông Yanukovych. Ông ta là đối thủ cá nhân của tôi và tôi đưa ra lời thách đấu trên vũ đài”.

Từ Mỹ, Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Washington không quan tâm nhiều đến thỏa thuận trên, vì nó “không giúp giải quyết quan ngại” của hàng chục nghìn người biểu tình Ukraine. Ông Carney cũng hối thúc "Chính phủ Ukraine lắng nghe người dân và tìm cách khôi phục con đường hướng tới một tương lai hòa bình, công bằng, dân chủ và thịnh vượng về kinh tế với châu Âu, vốn là nguyện vọng của người dân Ukraine".

HT

Mỹ: 15 tỉ USD của Nga không giải quyết quan ngại của người biểu tình Ukraine
Mỹ: 15 tỉ USD của Nga không giải quyết quan ngại của người biểu tình Ukraine

Ngày 17/12, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận của Nga về việc cung cấp khoản cứu trợ 15 tỷ USD cho Ukraine sẽ không giải quyết được mối quan ngại của hàng vạn người biểu tình Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN