Đánh bom xe tại Syria, 100 người thương vong

Đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và 90 người bị thương trong 3 vụ đánh bom xe làm rung chuyển thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai tại Syria (Xyri), ngày 3/10.

 

 Đây là các vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.

 

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Giới chức thành phố cho biết hiện trường các vụ tấn công là Quảng trường Saadallah al-Jabiri, gần một khách sạn và một câu lạc bộ dành cho các sĩ quan quân đội Syria. Các vụ nổ đã phá hủy mặt tiền của khách sạn và một quán cà phê. Toàn bộ các cơ quan chính phủ gần đó đã được lệnh đóng cửa.

 

Trong khi đó, theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở tại Anh), vụ nổ đã làm nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Truyền hình nhà nước Syria cũng đưa tin đã xảy ra "ba vụ đánh bom khủng bố" ở ngay trung tâm thành phố Aleppo và phát đi hình ảnh đổ nát tại hiện trường.

 

Các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Syria và lực lượng chống đối vẫn diễn ra hết sức quyết liệt, đặc biệt ở tỉnh Aleppo, nơi quân đội được huy động lực lượng lớn để nhanh chóng ổn định tình hình thông qua chiến lược cô lập vùng ngoại ô nhằm cắt đường tiếp viện cho các tay súng chống đối.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN