Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ phạm dùng tới 400 kg thuốc nổ

Nhận định ban đầu cho thấy trong vụ đánh bom kép tại thành phố Istanbul đêm 10/12, thủ phạm đã sử dụng từ 300-400kg thuốc nổ, tới nay đã làm gần 200 người thương vong.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép tại thành phố Istanbul đêm 10/12 đã lên tới 38 người, 155 người bị thương, chủ yếu là cảnh sát.

Trong khi đó, ngày 11/12, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu tuyên bố điều tra ban đầu cho thấy các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố, có thể là thủ phạm vụ tấn công.

Trong một tuyên bố, ông Soylu nhấn mạnh các đầu mối đều dẫn tới các tay súng PKK. Trước đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cũng cho rằng các tay súng PKK gây ra vụ việc trên.

Theo ông Kurtulmus, các đối tượng đã sử dụng ít nhất từ 300- 400kg thuốc nổ để thực hiện vụ bạo lực trên, và cơ quan chức năng đang đẩy mạnh điều tra làm rõ. Ít nhất 13 nghi can đã bị bắt giữ để điều tra vụ việc. Một cuộc tuần hành dự kiến diễn ra tại Istabul vào chiều cùng ngày nhằm lên án vụ đánh bom và chủ nghĩa khủng bố.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoãn chuyến thăm Kazakhstan theo kế hoạch, đồng thời tuyên bố 1 ngày quốc tang vào 11/12 tưởng niệm các nạn nhân trong 2 vụ đánh bom.

Vào đêm 10/12, một chiếc xe ô tô bị tình nghi có chứa bom đã phát nổ ở bên ngoài sân vận động Vodafone Arena ở trung tâm Istanbul, nơi đã diễn ra một trận đấu bóng đá trước đó. Chưa đầy 1 phút sau, một kẻ tấn công liều chết đã cho phát nổ một quả bom nhằm vào một nhóm cảnh sát ở công viên gần đó.

Thổ Nhĩ Kỳ liên tục chứng kiến các vụ tấn công đẫm máu tại các địa điểm công cộng. Hồi tháng 6 vừa qua, ít nhất 47 người đã thiệt mạng trong 3 vụ tấn công và đánh bom liều chết liên hoàn tại sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ nghi PKK đứng sau vụ đánh bom Istanbul
Thổ Nhĩ Kỳ nghi PKK đứng sau vụ đánh bom Istanbul

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 11/12 cho rằng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị Ankara liệt vào danh sách khủng bố, có thể đứng sau vụ tấn công khiến 29 người thiệt mạng và 166 người bị thương bên ngoài một sân bóng đá ở Istanbul hôm 10/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN