Đánh bom nhằm vào lực lượng nước ngoài tại Afghanistan

Ngày 11/10, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn xe của lực lượng nước ngoài đã xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan, hiện chưa có thông báo về con số thương vong.


Theo người phát ngôn cảnh sát Kabul Ebadullah Karimi, vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm trên đường Hsamayi khi đoàn xe của lực lượng nước ngoài, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu, đi qua khu vực này.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi xác nhận thông tin trên, song cho biết cho đến nay chưa có thông tin về số thương vong.

Một nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ có thể sẽ gây thương vong do xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng. Hiện quân đội chính phủ đã phong tỏa khu vực, không cho người dân tụ tập tại hiện trường do lo ngại sẽ xảy ra vụ đánh bom thứ 2.

Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng phiến quân Taliban chiếm giữ thành phố miền Bắc Kunduz.

Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ và người nước ngoài kể từ khi tiến hành chiến dịch tấn công mùa Hè hàng năm vào cuối tháng 4 vừa qua.

Các lực lượng Mỹ và NATO đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan vào cuối tháng 12/2014. Tuy nhiên, NATO vẫn để lại một số lượng nhỏ các binh sĩ tại Afghanistan chủ yếu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và làm cố vấn cho lực lượng Afghanistan.

TTXVN/Tin Tức
IS đang huấn luyện chiến binh ở Afghanistan
IS đang huấn luyện chiến binh ở Afghanistan

Hãng tin RIA Novosti mới đây dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang huấn luyện các chiến binh người Nga tại Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN