Đánh bom liều chết ở Pakistan, 24 người thiệt mạng

Cảnh sát Pakistan thông báo số người chết trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại khu vực miền Tây Nam Pakistan hôm 5/10 đã tăng lên 24 người, sau khi có thêm 4 người chết trong bệnh viện vào đêm 6/10.

Cư dân địa phương tại hiện trường vụ đánh bom ở Gandawa ngày 5/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Một sĩ quan cảnh sát cho biết hiện vẫn còn hơn 20 nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện, trong đó một số người bị thương rất nặng.

Vụ đánh bom xảy ra tại vùng Gandawa thuộc huyện Jhal Magsi của tỉnh Balochistan giàu khí đốt và dầu mỏ, giáp biên giới Iran và Afghanistan. Một kẻ đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người sau khi bị cảnh sát chặn lại bên ngoài một đền thờ Hồi giáo. 


Vụ việc xảy ra khi bên trong đền thờ trên có rất đông người tham gia một buổi lễ tại đây. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom này.


Trước đó, một vụ tấn công bằng bom tương tự cũng đã cướp đi sinh mạng của 35 người tại Pakistan hồi năm 2005.


TTXVN/Báo Tin Tức
Đánh bom liều chết tại Pakistan, hàng chục người thiệt mạng
Đánh bom liều chết tại Pakistan, hàng chục người thiệt mạng

Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại khu vực miền Tây Nam Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN