Đánh bom liều chết ngày cuối năm, 33 người thiệt mạng

Nguồn tin an ninh và y tế Yemen cho biết ngày 31/12, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình tại một buổi lễ của những người ủng hộ lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi ở miền Trung nước này, làm ít nhất 33 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường một vụ nổ bom ở Yemen. Ảnh: THX - TTXVN


Kẻ đánh bom liều chết tình nghi thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã cho nổ tung thân mình giữa đám đông khoảng 40 người ủng hộ Houthi tại buổi lễ ở trung tâm văn hoá Ibb khi tên này đang chờ kiểm tra an ninh. Tỉnh trưởng Ibb, ông Yahya Mohammed al-Eryani cũng tham dự lễ kỷ niệm này và may mắn sống sót. Đây là vụ đánh bom thứ ba do al-Qaeda thực hiện nhằm vào lực lượng Houthi trong tháng này.

Trước đó, vào hai ngày 16 và 18/12, phiến quân al-Qaeda đã thực hiện hai vụ đánh bom xe nhằm vào lực lượng Houthi ở tỉnh miền Trung al-Bayda và thành phố cảng miền Tây al-Hodayda làm gần 80 người thương vong.


TTXVN/ Tin tức

Phiến quân Houthi bắt cóc tướng tình báo Yemen
Phiến quân Houthi bắt cóc tướng tình báo Yemen

Giới chức an ninh Yemen ngày 25/12 cho biết các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã bắt cóc Thiếu tướng Yehia al-Marani - quan chức tình báo số 2 của nước này phụ trách an ninh nội địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN