Đánh bom đẫm máu tại Pakistan

Ngày 22/12, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết trong cuộc họp của Đảng Dân tộc Awami cầm quyền tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, làm 10 người thiệt mạng, trong đó có một đại diện cấp cao của tỉnh, và 21 người bị thương. Hiện phiến quân Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ này.

Cuộc họp trên có sự tham gia của khoảng 100 người, trong đó có lãnh đạo ANP, diễn ra ở thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh này. Trong số những người thiệt mạng có ông Bashir Ahmed Bilour, 69 tuổi, một lãnh đạo của ANP, người đi đầu trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy trong nước Pakistan và là người phản đối kịch liệt phiến quân Taliban. Ngoài ra, thư ký của ông Bilour cũng thiệt mạng trong vụ này.


Hiện trường vụ nổ bom tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 22/12. Ảnh: Internet.


Người đứng đầu đội chuyên gia phá bom của Pakistan cho biết kẻ tấn công liều chết đã đột nhập vào phòng khi cuộc họp đang lên đến cao trào và cho phát nổ khoảng 4-5 kg chất nổ mang trong người. Sức công phá của khối chất nổ này cũng làm một số tòa nhà và phương tiện ở gần đó bị phá hủy

Cùng ngày, người phát ngôn của nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tuyên bố thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên, đồng thời cho biết chúng nhằm vào ông Bilour để trả thù cho cái chết của một trong các thủ lĩnh của chúng là Sheikh Naseeb Khan.

Thủ tướng Pakistan Pervez Ashraf đã tuyên bố một ngày quốc tang sau vụ khủng bố trên. Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik cũng lên án vụ tấn công đẫm máu trên và đang chờ báo cáo của Chánh thanh tra cảnh sát tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các lãnh đạo của tất cả các đảng phái chính trị cũng lên án vụ tấn công và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. Về phần mình, chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa tuyên bố để tang ba ngày.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã ra tuyên bố kịch liệt lên án vụ tấn công trên. TTK đã bày tỏ chia buồn sâu sắc với" sự mất mát lớn" này, đồng thời khẳng định lại sự ủng hộ của LHQ đối với các nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Pakistan trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.


TTXVN/Tin tức
Cơ sở của không quân Pakistan bị tấn công
Cơ sở của không quân Pakistan bị tấn công

Sáng 18/12, một trung tâm kỹ thuật thuộc Lực lượng Không quân Pakistan, tại thành phố Nowshera, Pakistan đã bị tấn công bằng lựu đạn, làm ít nhất 10 người bị thương, gồm 5 quân nhân và 5 dân thường. Thành phố này nằm cách thủ đô Islamabad khoảng 120 km về phía Tây Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN