Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor. Ảnh: Sergio Gor/X
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Washington đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược sau hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tuần trước.
Theo hãng tin AFP, chuyến công du kéo dài bốn ngày của ông Rubio sẽ đi qua bốn thành phố của Ấn Độ, bắt đầu từ thành phố Kolkata ở miền Đông nước này. Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến thăm trụ sở Hội Truyền giáo Bác ái do cố Mẹ Teresa sáng lập.
Sau đó, ông Rubio sẽ tới thủ đô New Delhi và có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi vào cuối ngày 23/5.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio cũng sẽ tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao của nhóm “Bộ Tứ” (Quad), gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Đây là cơ chế hợp tác được xem là nhằm tăng cường phối hợp chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Bắc Kinh trước đây từng nhiều lần chỉ trích vai trò của nhóm này.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có nhiều điều chỉnh trong chính sách đối ngoại. Tuần trước, Tổng thống Trump đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong chuyến thăm này, ông Trump đã ca ngợi sự đón tiếp của phía Trung Quốc và đề cập khả năng Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như một “G2” trong quản trị toàn cầu. Thuật ngữ này từng được sử dụng để mô tả vai trò dẫn dắt của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, song thời gian gần đây ít được nhắc tới do các đồng minh của Washington lo ngại bị gạt ra ngoài trong các thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc.
Trên chuyên cơ tới Ấn Độ, Ngoại trưởng Rubio cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Nam Á này. Ông đi cùng phu nhân Jeanette Rubio và dự kiến sẽ tới thăm đền Taj Mahal tại thành phố Agra.
Phát biểu ngắn với báo giới trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio mô tả Ấn Độ là một “đồng minh tuyệt vời” và “đối tác tuyệt vời” của Mỹ. Ông cho biết Washington mong muốn thúc đẩy hợp tác năng lượng và tăng cường xuất khẩu dầu sang Ấn Độ.
Ấn Độ hiện là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới và phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Giá dầu toàn cầu gần đây tăng mạnh sau các diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có xung đột liên quan đến Iran và tình trạng gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng thế giới.
Ấn Độ từ lâu duy trì quan hệ lịch sử với Iran, đồng thời những năm gần đây cũng tăng cường hợp tác với Israel. Thủ tướng Narendra Modi từng thăm Israel chỉ ít ngày trước khi xung đột bùng phát tại khu vực.
Theo giới quan sát, chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc củng cố quan hệ với các đối tác chủ chốt tại châu Á, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc tiếp tục gia tăng.