Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản phản đối tổ chức bầu cử Hạ viện trước thời hạn

Hãng thông tấn Jiji đưa tin đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) - đảng đối lập lớn nhất của đất nước, ngày 11/6 đã phản đối nỗ lực của chính phủ nhằm kêu gọi tổ chức bầu cử Hạ viện trước thời hạn.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo ngày 15/3/2023. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng Thủ tướng Fumio Kishida sẽ giải tán Hạ viện để tiến hành cuộc bầu cử sớm trước khi phiên họp Quốc hội hiện tại kết thúc vào ngày 21/6. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Tổng thư ký CDPJ Katsuya Okada cho rằng việc kêu gọi tổ chức bầu cử Hạ viện sớm “là sự lãng phí tiền của người nộp thuế”. Ông Okada nói rằng chính phủ đặt mục tiêu tổ chức tổng tuyển cử sớm vào cuối năm nay vì cân nhắc thời điểm tăng thuế, một vấn đề không được lòng cử tri.

Trong khi đó, ông Shinji Inoue, quyền Tổng thư ký của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, cho biết Thủ tướng có thể tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện sớm nếu một kiến nghị bất tín nhiệm chống lại chính phủ được trình lên Quốc hội. 

Tổng thư ký đảng Nippon Ishin đối lập, ông Fumitake Fujita, lại cho rằng ông Kishida nên tổ chức cuộc bầu cử nhanh chóng nếu ông ấy muốn như vậy.

Lãnh đạo đảng Dân chủ vì Nhân dân đối lập, Yuichiro Tamaki, nhận định nếu Thủ tướng Kishida giải tán Hạ viện trong phiên họp Quốc hội hiện tại, ông Kishida không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy vào ngày 16/6 tới.

Dự đoán của ông Tamaki được ra trong bối cảnh Nhật Hoàng Naruhito dự kiến đến thăm Indonesia từ ngày 17-23/6. Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno tuần trước cho biết trong thời gian Nhật Hoàng công du nước ngoài, Hạ viện có thể được giải tán để tổ chức bầu cử sớm. Cho đến thời điểm hiện nay, Hạ viện vẫn chưa bị giải tán trong khi Nhật Hoàng vẫn chưa về nước.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng cầm quyền duy trì thế đa số tại Hạ viện
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Đảng cầm quyền duy trì thế đa số tại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện ở Nhật Bản cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vẫn giành được thế đa số ở Hạ viện cho dù mất 15 ghế, đạt mục tiêu đề ra của Thủ tướng Fumio Kishida -  mới được bầu làm Chủ tịch LDP hôm 30/9, là duy trì thế đa số của liên minh cầm quyền ở cơ quan lập pháp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN