Đảng Công lý của Hàn Quốc có Chủ tịch mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 13/7, đảng Công lý đã tiến hành bầu Chủ tịch mới, theo đó nữ nghị sĩ Sim Sang-jung đã vượt qua đối thủ là cựu Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Yang Kyung-kyu để trở thành lãnh đạo mới của đảng này.

Bà Sim đã giành được 83,58% số phiếu, vượt xa ứng cử viên Yang chỉ giành được 16,42% phiếu bầu.

Chú thích ảnh
Nữ nghị sĩ Sim Sang-jung (trái) đã vượt qua đối thủ là cựu Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Yang Kyung-kyu để trở thành lãnh đạo mới của đảng này. Ảnh: Yonhap

Như vậy là nghị sĩ Sim đã quay trở lại chức vụ Chủ tịch đảng Công lý, hai năm sau khi xin từ chức vào năm 2017. Kết quả bầu cử đã cho thấy tham vọng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của đảng Công lý.

Phát biểu khi nhậm chức, tân Chủ tịch Sim cam kết sẽ đưa đảng Công lý xác lập vị trí là một chính đảng tiến bộ mang tính đại chúng thực sự, thông qua cuộc tổng tuyển cử năm sau. Bà Sim khẳng định sẽ mở rộng và đổi mới bộ máy tổ chức đảng ở các địa phương, đồng thời đưa đảng Công lý trở thành một chính đảng về kinh tế, phá vỡ cục diện chỉ có hai chính đảng lớn như hiện nay.

Bà Sim từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban đặc biệt cải cách chính trị thuộc Quốc hội, đóng vai trò chủ đạo trong quá trình thảo luận sửa đổi cơ chế bầu cử. Do đó, tân Chủ tịch đảng Công lý cam kết sẽ hoàn thiện quá trình cải cách cơ chế bầu cử trước thềm tổng tuyển cử năm sau.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Ứng cử viên người Italy được bầu làm Chủ tịch mới của EP
Ứng cử viên người Italy được bầu làm Chủ tịch mới của EP

Ngày 3/7, Nghị viện châu Âu (EP) đã bầu ông David Sassoli, nghị sĩ người Italy, làm chủ tịch cơ quan này trong nhiệm kỳ 2,5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN