Đảng cầm quyền Thái Lan bác việc hủy kết quả tổng tuyển cử

Ngày 21/3, Đảng Puea Thái (Vì nước Thái) của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đã phản đối phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan về việc hủy kết quả cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Trong một tuyên bố, Đảng Puea Thái khẳng định Tòa án Hiến pháp ngay từ đầu đã không có thẩm quyền thụ lý vụ kiện.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở làng Taa Ta Kho,phía nam thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Hôm 2/2, cuộc bầu cử đã không thể tổ chức tại 28 khu vực bầu cử ở 8 tỉnh miền Nam bởi người biểu tình chống chính phủ đã ngăn cản các ứng cử viên đăng ký tranh cử.

Người phát ngôn Đảng Puea Thái Prompong Nopparit cho biết đảng này có kế hoạch đệ đơn kiện Đảng Dân chủ, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban và Ủy ban Bầu cử (EC) vì vai trò của họ trong việc khiến cuộc bầu cử không còn giá trị pháp lý, gây thiệt hại cho quốc gia.

Theo ông Prompong, Puea Thái cũng sẽ kêu gọi tất cả các ứng viên nghị sĩ của đảng này trên khắp đất nước đòi bồi thường những tổn hại do phán quyết của Tòa.

Một ủy viên EC, ông Somchai Srisutthiyakorn cho biết EC sẽ tổ chức họp với chính phủ và các chính đảng để ấn định ngày tổ chức bầu cử mới.


TN(Theo THX)
Tòa án Thái Lan hủy kết quả tổng tuyển cử tháng 2
Tòa án Thái Lan hủy kết quả tổng tuyển cử tháng 2

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay đã phán quyết rằng cuộc tổng tuyển cử ở nước tháng 2 vừa qua không có hiệu lực. Động thái này được cho là làm sâu sắc thêm bế tắc chính trị ở Thái Lan sau nhiều tuần xảy ra biểu tình trên đường phố phản đối chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN