Đảng cầm quyền chiến thắng bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha

Theo kết quả sơ bộ, với 75% số phiếu được kiểm, đảng Nhân dân (PP) bảo thủ cầm quyền ở Tây Ban Nha giành được 124 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này.

Cử tri Tây Ban Nha bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Pozuelo de Alarcon, ngoại ô Madrid ngày 20/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Với 75% số phiếu được kiểm, đảng Nhân dân (PP) bảo thủ cầm quyền ở nước này giành được 124 ghế; tiếp đến là đảng Xã hội với 94 ghế; đảng cánh tả chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng Podemos (Chúng ta có thể), 68 ghế; và đảng Ciudadanos (Công dân) với 36 ghế.

Với kết quả này, PP không giành được đa số ghế tuyệt đối trong cơ quan này và có sự sa sút mạnh so với con số 186 ghế trong Quốc hội sắp mãn nhiệm.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội lưỡng viện lần này, cử tri Tây Ban Nha sẽ bầu ra 350 Hạ nghị sĩ và 208 Thượng nghị sĩ. Giới phân tích nhận định đây là cuộc bầu cử khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ qua ở Tây Ban Nha và chứng kiến sự đối đầu giữa thế hệ đi trước có xu hướng ủng hộ các đảng có truyền thống và thế hệ trẻ chủ yếu ủng hộ đảng Podemos và đảng Ciudadanos.

Uy tín của đảng PP cầm quyền giảm sút do tác động của các vụ bê bối tham nhũng, các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tỷ lệ thất nghiệp dù đang được cải thiện nhưng vẫn ở mức 21,1%, cao nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nếu không tính Hy Lạp.
 
TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Tây Ban Nha bị đấm khi vi hành
Thủ tướng Tây Ban Nha bị đấm khi vi hành

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy bất ngờ nhận một cú đấm trời giáng vào mặt khi đang đứng giữa đám đông người dân tại một sự kiện bầu cử ở khu vực Galicia. (Xem video dưới)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN