Dân số đô thị đạt gần 7 tỷ người trong năm 2050

Dân số tại các đô thị ở các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, hiện đang ở mức cao kỷ lục là 3,5 tỷ người và sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2050. Nhận định về tốc độ đô thị hóa chóng mặt tại các nước trên thế giới được Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về Chương trình định cư con người Joan Clos đưa ra ngày 9/12.

Dân số tại các đô thị trên thế giới đang ở mức cao kỷ lục.


Phát biểu trong một buổi hội thảo thúc đẩy Diễn đàn Đô thị Thế giới của LHQ sẽ diễn ra tháng 4/2014 ở Colombia, Giám đốc Clos cho rằng mặc dù tốc độ gia tăng dân số trên thế giới đã giảm đáng kể, LHQ dự đoán trong vòng 30 năm tới dân số toàn cầu sẽ tăng từ 7 tỷ lên hơn 9 tỷ người, trong đó cư dân đô thị các nước sẽ đạt khoảng gần 7 tỷ người - tăng gần gấp đôi con số hiện tại.

Theo ông Clos, thế giới đang phải chứng kiến tốc độ đô thị hóa "mạnh mẽ nhất" trong lịch sử nhân loại, và điều này sẽ gia tăng áp lực đối với chính phủ các nước trên thế giới để giải quyết một loạt vấn đề quan trọng như tổ chức, điều hành, tài chính và cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, quan chức của LHQ cũng chỉ ra rằng tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng tại các đô thị chủ yếu tập trung ở các nước nghèo và đang phát triển, khiến nhu cầu về đất đai, nhà ở và dịch vụ của người dân ngày càng lớn. Tuy điều kiện sống của người dân đã được cải thiện đáng kể, song vẫn còn rất nhiều cư dân thành thị tại các nước thu nhập trung bình và thấp phải sống tại các căn nhà tồi tàn ở những nơi nguy hiểm, không có cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ cơ bản.

Cụ thể, dân số sống tại các khu nhà ổ chuột đã tăng hơn 200 triệu người trong vòng hơn 20 năm qua, từ 650 triệu người trong năm 1990 lên đến 863 triệu người năm 2012. Ông Clos khuyến cáo để ngăn chặn số người phải sống trong các khu ổ chuột tăng cao, cũng như quản lý tốt quá trình đô thị hóa, chính phủ các nước cần có các kế hoạch và chính sách đồng bộ nhằm đảm bảo người dân có thể có được nhà ở cũng như các dịch vụ thiết yếu.

Trước đó, báo cáo "Thảm họa thế giới 2010" của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cũng đã cảnh báo tốc độ đô thị hóa nhanh đang dẫn đến những nguy cơ thảm họa và nghèo đói khó lường ở các thành phố trên thế giới, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Báo cáo cũng nêu rõ các cư dân thành thị nghèo, sống tại các khu nhà ổ chuột, là những nạn nhân chính phải đối mặt với nguy cơ nghèo đói và thảm họa khó lường do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo tình trạng dịch vụ y tế kém và bạo lực đô thị gia tăng.


TTXVN/Tin tức

Việt Nam đang 'già hóa dân số' rất nhanh
Việt Nam đang 'già hóa dân số' rất nhanh

Tỷ lệ người cao tuổi (NCT), trên 60 tuổi của Việt Nam đã hơn 8,6 triệu người, chiếm gần 10% dân số, tỷ lệ NCT trên 65 tuổi chiếm 7% dân số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN