Dân số Cuba tiếp tục xu hướng giảm và già hóa

Ngày 8/11, Chính phủ Cuba đã công bố số liệu chính thức của cuộc điều tra dân số được thực hiện hồi tháng 9/2012, theo đó dân số của quốc đảo Caribê tiếp tục xu hướng giảm và già hóa.       

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn số liệu thống kê cho biết dân số Cuba hiện nay là 11,167 triệu người, giảm gần 100.000 người so với cuộc điều tra dân số năm 2009. Khoảng 18,3% dân số Cuba trong độ tuổi từ 60 trở lên, cao hơn so với mức 17,4% năm 2009. Trong khi đó, số người trong độ tuổi lao động của Cuba hiện nay là 5,022 triệu.       

Giám đốc Cơ quan điều tra dân số Cuba Juan Carlos Alfonso (Hoan Các-lốt An-phông-xô) cho biết những chỉ số trên là một thách thức lớn đối với một quốc gia nhỏ và chậm phát triển như Cuba, và nếu không có những biện pháp điều chỉnh thích hợp thì đây sẽ là một khó khăn đối với hệ thống y tế, bảo hiểm xã hội của nước này trong tương lai.       

Trong những năm qua, Chính phủ Cuba đã tích cực tuyên truyền và khuyến khích sinh đẻ nhằm tạo ra những thay đổi tích cực hơn trong vấn đề dân số, song kết quả vẫn chưa thực sự được như ý muốn. Theo dự báo, đến năm 2035, sẽ có khoảng 3,6 triệu người Cuba ở độ tuổi từ 60 trở lên, và điều này có thể sẽ gây tác động tới nền kinh tế của nước này.


TTXVN/Tin tức
 Cuba-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác
Cuba-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 7/11, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã tiếp kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN