Dân Mỹ bất bình khi hàng loạt thị trưởng, thống đốc vi phạm phòng dịch COVID-19

Dư luận Mỹ trong thời gian qua đã bất bình trước hàng loạt thông tin lãnh đạo các cấp vi phạm quy định phòng tránh dịch COVID-19 nhưng vẫn yêu cầu người dân tuân thủ.

Chú thích ảnh
Thị trưởng Denver Michael Hancock. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Thị trưởng Denver ở bang Colorado – ông Michael Hancock - trong tháng 11 đã bay đến Mississippi dự lễ Tạ ơn cùng gia đình trong khi khuyên người dân nên ở nhà. Thị trưởng Michael Hancock sau đó thừa nhận ông đã suy nghĩ không thấu đáo.

Một thị trưởng khác tại bang Pennsylvania đã ăn tại nhà hàng ở Maryland trong khi nơi đây hạn chế hành vi này.

Thống đốc Rhode Island Gina M. Raimondo bị ghi hình tham gia một sự kiện về rượu trong khi bang này đang có tỷ lệ mắc COVID-19 cao thứ hai tại Mỹ.

Khi mọi người còn phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc đi làm hoặc đến siêu thị mua sắm vì lo ngại dịch thì Thị trưởng Austin ở bang Texas – ông Steve Adler - lại lên máy bay riêng đến thẳng Cabo San Lucas, Mexico sau khi dự tiệc cưới. Thị trưởng Steve Adler sau đó cũng xin lỗi về hành vi này.

Thống đốc California Gavin Newsom đi ăn tại một nhà hàng Pháp - nơi ông và người đi cùng đều không đeo khẩu trang.

Trước đó một ngày, Thị trưởng San Francisco cũng đến nhà hàng này dự tiệc sinh nhật.

Chú thích ảnh
Thống đốc California Gavin Newsom. Ảnh: Reuters

Những vụ việc trên khiến nhiều lãnh đạo địa phương Mỹ trở thành người “nói một đằng làm một nẻo”. Giáo sư Rita Kirk tại Đại học Southern Methodist nhận định rằng trong thời gian dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn, đảo lộn cho cuộc sống thường nhật của người dân thì hành vi đi ngược với lời nói của các chính trị gia đã tạo ra suy nghĩ “một số cá nhân có thể làm trái quy định trong khi người dân thì phải tuân thủ”.

Cố vấn tài chính Erica Bohn tại Champaign, Illinois chia sẻ với phóng viên AP: “Họ là những người thông minh, có giáo dục và nắm đầy đủ thông tin. Đó là lý do người dân bối rối hoặc không tin vào những lời nói của các chính trị gia”.

Việc các chính khách là người cần làm gương nhưng lại không tuân thủ quy định phòng chống dịch có thể khiến người dân Mỹ chủ quan và cho rằng COVID-19 không nguy hiểm đến vậy.

Giáo sư tâm lý Jeff Stone tại Đại học Arizona phân tích: “Người dân có thể coi nhẹ việc tuân thủ quy định an toàn về dịch COVID-19”.

Giáo sư Melinda Jackson tại Đại học San Jose nhận xét rằng ở thời điểm các ca mắc và tử vong vì COVID-19 tăng cao tại Mỹ thì những cá nhân giữ vị trí lãnh đạo có trách nhiệm lớn “truyền thông điệp đến công chúng”.

Đối với bà Bohn, dường như các chính khách đã quên mất thực tế ai là người trả tiền lương cho họ và đâu là nhóm người họ cần phải phụng sự.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 10 giờ ngày 22/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ là trên 18,4 triệu trường hợp, trong đó có 326.772 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm vaccine phòng COVID-19
Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm vaccine phòng COVID-19

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 21/12 trực tiếp trên sóng truyền hình. Đây là nỗ lực của chính khách này nhằm thuyết phục công chúng Mỹ rằng việc tiêm vaccine là an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN