Đan Mạch thông báo tình trạng tàu mắc kẹt ở Greenland

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hải quân Đan Mạch cho biết tàu du lịch sang trọng chở 200 hành khách, mặc két ở khu vực hẻo lánh tại Greenland trong 3 ngày qua, đã phục hồi khả năng di chuyển trong ngày 14/9.

Chú thích ảnh
Tàu Ocean Explorer bị mắc kẹt ở Alpejord, Greenland vào ngày 13/9. Ảnh: Sirius/Joint Arctic Command

Thông báo của Hải quân Đan Mạch cho biết: “Tàu Ocean Explorer đã được kéo khỏi khu vực làm chiếc tàu bị mắc kẹt”.

Cùng ngày, công ty chủ quản chiếc tàu SunStone cho biết tàu nghiên cứu đại dương Greenlandic đã có thể giúp kéo con tàu ra ngoài. Thông báo của SunStone nêu rõ: “Không có bất kỳ thương tích nào đối với ai trên tàu, không gây ô nhiễm môi trường và không gây hư hỏng thân tàu”.

Đầu tuần này, con tàu chở 206 hành khách và thủy thủ đoàn đã mắc cạn tại khu vực Alpebay, thuộc Công viên Quốc gia Đông Bắc Greenland. Thông báo của Hải quân Đan Mạch từng cho biết con tàu đã mắc cạn trên cát và bùn, không phải trên đá và đã tìm cách nổi lại nhưng không thành công do thủy triều lên cao.

Anh Hiển (TTXVN)
Vụ tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez: Giải tỏa hoàn toàn tình trạng ùn tắc
Vụ tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez: Giải tỏa hoàn toàn tình trạng ùn tắc

Ngày 3/4, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết kênh đào Suez đã được khai thông hoàn toàn, vài ngày sau khi tàu chở container Ever Given được giải cứu hôm 29/3. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN