Đan Mạch áp dụng hạn chế nghiêm ngặt dịp Giáng sinh và Năm mới  

Chưa bao giờ châu Âu đón một Giáng sinh khắc nghiệt như năm nay trong bối cảnh nhiều nước phải áp đặt lệnh phong tỏa và số ca mắc mới COVID-19 liên tục gia tăng.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay Copenhagen, Đan Mạch ngày 3/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/12, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này sẽ đóng cửa các cửa hàng và trung tâm thương mại trong dịp nghỉ lễ do số ca mắc mới liên tục tăng. Cụ thể, các trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa từ ngày 17/12, các hoạt động khác sẽ tạm dừng vào ngày 21/12, sau đó các cửa hàng không thiết yếu buộc dừng hoạt động từ ngày 25/12. Theo thời gian biểu này, Đan Mạch sẽ "đóng cửa hoàn toàn" trong thời gian từ 25/12/2020 đến 3/1/2021, trừ các cửa hàng thực phẩm và hiệu thuốc. 

Hồi đầu tuần này, Đan Mạch đã gia hạn các biện pháp phòng dịch trên toàn quốc, bao gồm việc đóng cửa quán bar, nhà hàng, trường học, trung tâm thể thao và các trung tâm văn hóa. 

Cùng ngày, giới chức y tế Đan Mạch cho biết nước này đã ghi nhận gần 3.700 ca mắc mới và 14 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh và tử vong lần lượt lên 119.779 ca và 975 trường hợp. 

Còn tại Anh, nước này đã ghi nhận thêm 25.161 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 1.913.277 trường hợp. Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh là 65.520 người sau khi ghi nhận thêm 612 trường hợp. 

Trước tình hình này, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân rút ngắn thời gian và quy mô lễ đón Giáng sinh năm nay nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, Chính phủ Anh vẫn nới lỏng một số biện pháp phòng dịch trong dịp Giáng sinh, từ ngày 23-27/12, theo đó, cho phép tối đa 3 hộ gia đình tụ họp trong nhà và những nơi cầu nguyện tại vùng England. 

Các vùng khác như Scotland, Wales và Northern Ireland sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch riêng rẽ tùy theo quyết định của chính quyền những khu vực này. Hiện, vùng England đang thực hiện biện pháp phòng dịch theo hệ thống 3 cấp. Khoảng 98% vùng England nằm trong mức cao nhất là 2 và 3.   

Tại Bulgaria, theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Bộ trưởng Y tế và Hoạt động quốc gia Kostadin Angelov đề xuất kéo dài các biện pháp chống dịch đến ngày 31/1/2021. Các biện pháp này được áp dụng từ ngày 27/11 vừa qua và dự kiến được dỡ bỏ ngày ngày 21/12.

Theo đề xuất của Bộ trưởng Angelov, các biện pháp sẽ tiếp tục được áp dụng đến ngày 31/1/2021 và sẽ được xem xét điều chỉnh vào ngày 21/1/2021. Đề xuất của Bộ trưởng Y tế cũng nêu rõ các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, nhà trẻ. Các phòng tranh, bảo tàng, rạp chiếu phim, cũng như các rạp hát chỉ được hoạt động với 30% công suất. Khu vực ăn uống trong các khách sạn được mở cửa với 50% công suất và chỉ dành cho khách lưu trú của khách sạn. Các khách sạn cũng phải thực hiện lệnh giới nghiêm từ 22h.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov cho biết với việc gia hạn các biện pháp, chính phủ sẽ giải ngân thêm 250 triệu BGN (40 triệu USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp tạm thời đóng cửa hoặc bị hạn chế, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hằng ngày đối với việc thực hiện các biện pháp chống dịch và xử lý những đối tượng vi phạm.

Theo trang thống kê worldmeters.info, Bulgaria hiện ghi nhận 86.246 ca mắc COVID-19 và 6.196 ca tử vong.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo người dân các nước châu Âu đeo khẩu trang khi tham gia đón Giáng sinh và Năm Mới với gia đình, đồng thời cảnh báo số ca mắc mới gia tăng vào đầu năm 2021.

Thanh Hương - Hồng Kỳ (TTXVN)
Đan Mạch chôn hàng triệu con chồn nâu để ngừa COVID-19
Đan Mạch chôn hàng triệu con chồn nâu để ngừa COVID-19

Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một vấn đề nan giải: Phải làm gì với xác của khoảng 17 triệu con chồn nâu mà chính quyền ra lệnh tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ lây lan chủng virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN