Đàm phán Mỹ-Iran ở Pakistan: Tehran chỉ rõ mục đích của Washington, chưa lên lịch gặp lại

Thủ đô Islamabad của Pakistan đã trở nên vắng lặng khi cả hai phái đoàn Mỹ và Iran đều rời đi, trong khi chưa có vòng đàm phán tiếp theo nào được lên lịch.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết vào ngày 12/4, phái đoàn đàm phán của Iran đã rời Islamabad về Tehran, sau khi 21 giờ đàm phán với Mỹ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Điều này đã được Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận với các phóng viên trong một cuộc họp báo sau đàm phán.

Hãng thông tấn Fars đưa tin một nguồn tin thân cận với đoàn Iran cho biết nước này “không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”, trong khi truyền thông nhà nước Iran cáo buộc Mỹ sử dụng các cuộc đàm phán như một cái cớ, và hai bên đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ.

“Mỹ tìm cớ rời bàn đàm phán”

Một nguồn tin gần gũi với đoàn đàm phán Iran nói với phóng viên của hãng tin Fars tại Pakistan rằng Washington không đến đàm phán với thiện chí.

Nguồn tin nói: “Phái đoàn Mỹ đã tìm kiếm một cái cớ để rời bàn đàm phán. Có vẻ như người Mỹ cần cuộc đàm phán này để cứu vãn uy tín đã mất trên trường quốc tế và không sẵn sàng hạ thấp kỳ vọng của mình bất chấp thất bại và bế tắc trong cuộc chiến với Iran. Phái đoàn đàm phán, với tư cách là đại diện của người dân, đã bảo vệ những thành quả trên chiến trường. Iran không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”.

Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran IRIB cũng bổ sung: “Người Mỹ không đến để đàm phán; dưới danh nghĩa đàm phán, họ tìm cách áp đặt các mục tiêu của riêng mình”.

Hãng tin Nour thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cũng cho biết: “Chưa có chương trình nào được công bố về thời gian, địa điểm hoặc vòng đàm phán tiếp theo”.

Những điểm đổ vỡ trong đàm phán Mỹ - Iran: Eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân và tài sản của Iran

Truyền thông Iran cho biết một số vấn đề đã đạt được đồng thuận, nhưng eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran là những điểm bất đồng chính.

Các yêu cầu của Tehran bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, phí quá cảnh trên tuyến đường thủy này, thanh toán bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm cả Liban (Lebanon).

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu rằng Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác, nhưng sau đó một quan chức Mỹ phủ nhận bất kỳ thỏa thuận nào như vậy.

Bất chấp việc đàm phán đổ vỡ, ba siêu tàu chở dầu đầy tải đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 11/4, dường như là những tàu đầu tiên rời khỏi Vịnh kể từ thỏa thuận ngừng bắn. Hàng trăm tàu chở dầu vẫn đang mắc kẹt trong Vịnh chờ được phép đi qua.

Chú thích ảnh
Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

“Lằn ranh đỏ” của Mỹ 

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên trước khi rời đi rằng Mỹ đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất” và sẽ chờ xem Iran có phản hồi hay không.

“Phó tướng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết yêu cầu cốt lõi - một cam kết dài hạn rõ ràng từ Iran về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc các công cụ để chế tạo chúng - đã không được đáp ứng.

Trước đó vào hôm 11/4, Tổng thống Trump chỉ rõ việc đạt được một thỏa thuận không phải là điều thiết yếu từ góc nhìn của Washington.

“Chúng tôi đang đàm phán, dù có đạt được thỏa thuận hay không thì cũng không khác biệt gì với tôi, bởi vì chúng tôi đã thắng”, ông nói với các phóng viên.

Phó Tổng thống Vance đã trao đổi với Tổng thống Trump khoảng một chục lần trong suốt 21 giờ đàm phán với Iran ở Islamabad.

Phái đoàn Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi dẫn đầu, hiện đã rời Islamabad còn phái đoàn Mỹ đã rời đi trước đó.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tuyên bố đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Iran sau khi đàm phán với Mỹ thất bại
Tuyên bố đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Iran sau khi đàm phán với Mỹ thất bại

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau khi các cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad (Pakistan) kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN