Đàm phán FTA giữa EU và Australia lại rơi vào bế tắc

Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã không thể đạt được tiến triển trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA). Ngày 30/10 Australia cho biết có thể phải nhiều năm nữa hai bên mới có thể nối lại các cuộc đàm phán.

Kể từ năm 2018, EU và Australia đã thảo luận về rất nhiều chủ đề từ hóa chất đến mỹ phẩm, nhưng hai bên liên tục không đạt được đồng thuận về vấn đề quyền tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của Australia như thịt bò và thịt cừu.

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Murray Watt cho biết các nhà đàm phán của EU đã không thay đổi ý kiến trong vòng đàm phán mới nhất này, được tổ chức bên lề cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật Bản.

Ông Watt cho biết các cuộc đàm phán này sẽ không thể tiếp tục trong “nhiệm kỳ nghị viện hiện tại”, tức là Chính phủ Australia sẽ không thể quay lại bàn đàm phán cho đến sau cuộc tổng tuyển cử năm 2025.

Về phía mình, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khối này đã rất lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận tại Osaka, nhưng không thể tìm được tiếng nói chung với Australia ở một số vấn đề. Trong một thông báo, EC cho biết sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Australia.

Hai bên đang bất đồng về mức độ mà EU cần mở cửa các thị trường của khối này cho các mặt hàng đường, thịt bò và thịt cừu xuất khẩu của Australia. Trong khi đó, EU muốn có khả năng tiếp cận cao hơn với các mỏ khoáng sản lớn của Australia nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga và Trung Quốc để có các thành phần quan trọng trong các sản phẩm năng lượng sạch như tua-bin gió và pin xe điện.

Trước đó, hồi tháng Bảy, EU và Australia đã không thể đi đến đồng thuận tại các cuộc đàm phán ở Brussels, khi Australia cho rằng nước này không được đảm bảo khả năng đưa các sản phẩm nông nghiệp tiếp cận “đáng kể” thị trường châu Âu.

Khánh Ly (TTXVN)
EU và Australia thông báo nối lại đàm phán FTA
EU và Australia thông báo nối lại đàm phán FTA

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 29/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được đẩy nhanh tiến độ và nối lại đàm phán vào tháng 10 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN