Đâm dao tại thành phố Austin ở Texas, 1 thanh niên tử vong

Một người thiệt mạng trong vụ đâm dao xảy ra tối 3/1 tại thành phố Austin, thủ phủ bang Texas.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở New York, Mỹ ngày 28/12/2019. Ảnh: New York Post/TTXVN

Sở Cảnh sát thành phố Austin cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực gần quận mua sắm South Congress của thành phố Austin. Ban đầu, nghi phạm, khoảng 27 tuổi, đã đánh người trong 1 quán cà phê, trước khi chạy sang nhà hàng Freebirds World Burrito cách đó không xa và đâm thêm những người khác. Nghi phạm sau đó đã nhảy khỏi mái nhà và sống sót. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc đã khiến một nam thanh niên trong độ tuổi 20 tử vong ngay tại hiện trường, trong khi một người đàn ông khác trong độ tuổi 50 đã được chuyển tới bệnh viện với vết thương nghiêm trọng. Hai người còn lại đã được sơ cứu ngay tại chỗ.

Vài giờ sau vụ tấn công, trên mạng xã hội Twitter, Thống đốc bang Texas Greg Abbott xác nhận  nghi phạm là một người vô gia cư và có tiền án. Tuy nhiên, cảnh sát chưa có thông báo nào về thân phận của nghi phạm.

Đây là vụ giết người đầu tiên trong năm 2020 tại thành phố Austin. Hiện vẫn chưa rõ động cơ tấn công của nghi phạm.

Đặng Ánh (TTXVN)
Thống đốc New York khẳng định vụ đâm dao tại giáo đường Do Thái là 'hành động khủng bố'
Thống đốc New York khẳng định vụ đâm dao tại giáo đường Do Thái là 'hành động khủng bố'

Ngày 29/12, Thống đốc bang New York của Mỹ, ông Andrew Cuomo khẳng định vụ tấn công bằng dao làm 5 người bị thương vừa xảy ra tại một giáo đường Do Thái ở ngoại ô thành phố New York là một "hành động khủng bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN