Đám cưới Syria bị đánh bom đẫm máu, 30 người thiệt mạng

Truyền hình Syria đưa tin một vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 3/10 tại một tiệc cưới ở tỉnh Hasakeh , miền Đông Bắc Syria, đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 90 người bị thương.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom trong một tòa nhà ở làng Tall Tawil, nơi đang tổ chức một đám cưới của người Kurd. Khu vực này nằm giữa Hasakeh và thành phố Qamishli. Lực lượng an ninh Asayesh của người Kurd cũng xác nhận vụ đánh bom này nhưng chưa rõ có phải đánh bom liều chết hay không.


Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một báo cáo chưa được xác minh cho biết kẻ đánh bom liều chết là một phụ nữ.


Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom. Tuy nhiên vụ việc đẫm máu này mang bóng dáng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, nhóm đã thực hiện nhiều vụ tấn công liều chết nhằm vào các lực lượng người Kurd và người dân ở Hasakeh - tỉnh miền Bắc Syria hiện do các lực lượng của người Kurd và Chính phủ Syria kiểm soát.


Trong một tuyên bố, IS cho biết một tay súng của nhóm khủng bố này đã nổ súng vào một “cuộc tụ họp lớn” của các chiến binh người Kurd gần thành phố Hasakeh trước khi tiến hành đánh bom liều chết, cướp đi sinh mạng của 40 người. Thành phố này thường xuyên là mục tiêu tấn công của các tay súng IS.

Trước đó, IS thừa nhận đã tiến hành 3 vụ đánh bom sáng cùng ngày làm rung chuyển thành phố Hama ở miền Trung Syria. Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, ít nhất 2 kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ đai thuốc nổ tại trụ sở của đảng Baath cầm quyền và một trụ sở cảnh sát gần Quảng trường chính al-Assi, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.


Liên quân không kích tiêu diệt giáo sĩ cấp cao Al-Qaeda


Cũng trong ngày 3/10, nhóm phiến quân Jabhat Fateh al Sham (trước đây là Mặt trận Al-Nusra) ở Syria cho biết giáo sĩ người Ai Cập Abu al Faraj al Masri, một thành viên cấp cao của nhóm này, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.


Trước đó, theo các nguồn tin thánh chiến, Al-Masri, tên thật là Ahmad Salamah Mabrouk, đã bị tiêu diệt khi một máy bay không người lái không kích trúng chiếc xe đang chở ông ta. Một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào thành viên cấp cao Al-Qaeda trong ngày 3/10 và vẫn đang đánh giá kết quả cuộc tấn công này.

TTXVN/Tin Tức
Đánh bom liều chết ở Baghdad, gần 30 người thương vong
Đánh bom liều chết ở Baghdad, gần 30 người thương vong

Ngày 27/9 đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết tại khu thương mại nhộn nhịp ở thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN