Đại sứ quán Mỹ tại Montenegro bị ném thiết bị nổ

Chính phủ Montenegro ngày 22/2 thông báo một người đàn ông chưa rõ danh tính đã ném một thiết bị nổ, nhiều khả năng là lựu đạn, vào tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Podgorica của Montenegro, trước khi tự kích nổ quả bom mang theo mình.

Cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại Montenegro. Ảnh: theguardian.com

Trong một thông báo đăng tải trên Twitter, Chính phủ Montenegro cho hay vụ tấn công xảy ra lúc khoảng 23h55’ đêm 21/2 (sáng 22/2 giờ Hà Nội). Thông báo cho biết vụ việc đang được điều tra. Người dân trong khu vực đã nghe thấy 2 tiếng nổ. Một nhân viên cảnh sát nói đây là "một sự cố bất ngờ”, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, một phóng viên ảnh của Reuters tại Podgorica cho biết xe cảnh sát đã phong tỏa khu phố nơi đặt tòa nhà Đại sứ quán Mỹ. Hiện chưa có thiệt hại cụ thể nào được ghi nhận.
 
Trên trang web riêng, Đại sứ quán Mỹ tại Podgorica đã khuyến cáo công dân Mỹ về nguy cơ an ninh tại đây và kêu gọi tránh xa cơ quan ngoại giao này cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Montenegro, quốc gia nhỏ nhất trong các nước cộng hòa thuộc Nam Tư trước đây, đã trở thành thành viên thứ 29 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

TTXVN/Báo Tin tức
Đại sứ quán Mỹ nối lại đầy đủ dịch vụ cấp thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Mỹ nối lại đầy đủ dịch vụ cấp thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/12 thông báo đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với dịch vụ cấp thị thực sau khi phải tạm ngừng một phần dịch vụ này nhằm phản đối vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một nhân viên lãnh sự Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN