Đài Loan hủy 6 tấn thịt bò Mỹ có chất phụ gia

Các nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) ngày 12/3 đã cho tiêu hủy hơn 6 tấn thịt bò có chất phụ gia gây tranh cãi làm tăng độ nạc của thịt nhập khẩu từ một công ty của Mỹ. Chất phụ gia này được phép sử dụng ở Mỹ nhưng bị cấm ở Đài Loan.


Động thái này diễn ra khi chính quyền Đài Loan đang xem xét kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm đối với thịt bò Mỹ có chất phụ gia siêu nạc để tiến hành các cuộc đàm phán thương mại vốn bị đình trệ với Mỹ, đối tác thương mại chủ chốt của Đài Loan đồng thời là nhà cung cấp vũ khí cho chính quyền khu vực này.


Thịt bò có chất phụ gia bị tiêu hủy ở Đài Bắc, ngày 12/3. 


Chuyển những gói thịt bò có chất phụ gia tới lò tiêu hủy ở Đài Bắc, ngày 12/3.

Tin, ảnh: AFP/TTXVN

Các nước đồng loạt tiêu hủy ma túy
Các nước đồng loạt tiêu hủy ma túy

Ngày 29/2, một số nơi trên thế giới như Ápganixtan, Mêhicô, Yêmen... đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn ma túy thu giữ trong các chiến dịch chống buôn lậu ma túy thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN